Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Phải kiểm chứng dị nhân "hô mưa, gọi gió" ở Hà Nội

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/phai-kiem-chung-di-nhan-ho-mua-goi-gio.html

Dự án cảng Kê Gà gây thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/du-cang-ke-ga-gay-thiet-hai-khoang-1000.html

Vụ nho gắn cờ Trung Quốc: Lập luận của những kẻ vì tiền

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/vu-nho-gan-co-trung-quoc-lap-luan-cua.html

Beo - Nhỏ và nhớn

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/beo-nho-va-nhon.html

Đi nhổ răng bị lây cả HIV, viêm gan C

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/i-nho-rang-bi-lay-ca-hiv-viem-gan-c.html

Mobifone giới thiệu lãnh thổ Việt Nam thuộc về Trung Quốc?

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/mobifone-gioi-thieu-lanh-tho-vn-thuoc.html

Hai cháu trai 4 tuổi chết thương tâm tại bờ kè xây dở

http://dantri.com.vn/xa-hoi/hai-chau-trai-4-tuoi-chet-thuong-tam-tai-bo-ke-xay-do-422180.htm

“Siêu công ty” dọn nợ xấu chưa thể ra đời

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/sieu-cong-ty-don-no-xau-chua-the-ra-doi-713152.htm

Bài học đắt giá cho những gia đình ở chung cư

http://m.vietgiaitri.com/xa-hoi/doi-song/2011/12/thuong-tam-cai-chet-cua-be-trai-4-tuoi-vi-roi-tu-tang-9-chung-cu-phap-van-tu-hiep-quan-hoang-mai-hn-bai-hoc-dat-gia-cho-nhung-gia-dinh-o-chung-cu/

Những quy định có hiệu lực từ tháng 4

http://tuoitre.vn/Ban-doc/540366/thang-4-co-quy-dinh-gi-moi.html

Cách chức phó giám đốc Công an Hải Phòng Nguyễn Bình Kiên

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/540417/cach-chuc-pho-giam-doc-cong-an-hai-phong-nguyen-binh-kien.html

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Thế giới qua ảnh ngày 28 tháng 3, 2013

http://www.voatiengviet.com/media/photogallery/1630810.html?nocache=1

'Người Việt xấu xí vì thói quen đi xe máy'

http://vn.news.yahoo.com/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-x%E1%BA%A5u-x%C3%AD-v%C3%AC-th%C3%B3i-quen-%C4%91i-112015123.html

Kinh ngạc lớp học khám phá bộ não ở Hà Nội

http://vn.news.yahoo.com/kinh-ng%E1%BA%A1c-l%E1%BB%9Bp-h%E1%BB%8Dc-kh%C3%A1m-ph%C3%A1-b%E1%BB%99-n%C3%A3o-230020956.html

Mua màn hình máy tính để bàn cần biết gì?

http://vn.news.yahoo.com/mua-m-n-h-nh-m-y-t-150300891.html

Cận cảnh “bảo bối” tinh vi của “thần bài bạc bịp” Hà thành

http://dantri.com.vn/su-kien/can-canh-bao-boi-tinh-vi-cua-than-bai-bac-bip-ha-thanh-712873.htm

Tàu chiến Nga tập bắn trên Biển Đông

http://dantri.com.vn/su-kien/tau-chien-nga-tap-ban-tren-bien-dong-712808.htm

Thư của Bí thư Hà Nội cũng bị “ngâm” tới 30 ngày

http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-cua-bi-thu-ha-noi-cung-bi-ngam-toi-30-ngay-712809.htm

Trung Quốc lại phát hiện bê bối sữa bột trẻ em

http://tuoitre.vn/The-gioi/540257/trung-quoc-lai-phat-hien-be-boi-sua-bot-tre-em.html

Ai sẽ là Bí thư Đà Nẵng?

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/ai-se-la-bi-thu-nang.html

Máy bay hiện đại nhất Việt Nam luyện tập chiến đấu

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/may-bay-hien-ai-nhat-viet-nam-luyen-tap.html

Báo Tiền Phong và “Thông tấn xã kền kền”

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/bao-tien-phong-va-thong-tan-xa-ken-ken.html

Xăng tăng giá kỷ lục lên 24.580 đồng một lít

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/xang-tang-gia-ky-luc-len-24580-ong-mot.html

Khói lửa đạn pháo rợp trời Triều Tiên

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/khoi-lua-phao-rop-troi-trieu-tien.html

Nữ Bộ trưởng, lệ làng và đầu hàng

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/nu-bo-truong-le-lang-va-au-hang.html

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Bị đánh vì... trả lại của rơi

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/539921/bi-danh-vi--tra-lai-cua-roi.html

Giám sát bị tố gian lận: 'Tôi là nạn nhân của đấu đá'

http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/bong-da-trong-nuoc/giam-sat-bi-to-gian-lan-toi-la-nan-nhan-cua-dau-da-2562473.html

BÀI HỌC VỀ QUAN HỆ:




Một đêm, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quyết định thay đổi không khí và đi ăn một bữa ăn tối giản dị tại một nhà hàng không quá sang trọng. Khi họ đang ngồi, chủ nhà hàng đưa một lời đề nghị bí mật tới Tổng thống rằng ông có thể nói chuyện riêng với đệ nhất phu nhân được không. Tổng thống đồng ý và vợ ông, bà Michelle đã có một cuộc trò chuyện với chủ nhà hàng.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tổng thống Obama đã hỏi Michelle "Tại sao anh ấy có vẻ quan tâm đến việc nói chuyện với em vậy?" Michelle nói rằng trong những năm niên thiếu, chủ nhà hàng này đã thích bà một cách điên cuồng. Sau đó, Tổng thống đùa rằng: "Nếu em mà kết hôn với anh ấy, chắc hẳn giờ em đã là chủ sở hữu của nhà hàng đáng yêu này rồi." Michelle trả lời: "Không, nếu chuyện đó xảy ra, hiện giờ anh ấy đã là Tổng thống".

Tin hay không tùy bạn, nhưng đôi khi một người phụ nữ là tác nhân rất quan trọng trong việc làm cho một người đàn ông sẽ trở thành ai trong xã hội. Vì vậy, đối với những người đàn ông vẫn đang tìm kiếm một nửa của mình, bạn rồi sẽ tìm thấy người bạn đời giúp đỡ bạn và biến bạn từ một "người không tên tuổi" thành một "ai đó" trong xã hội. Gửi tới những người phụ nữ độc thân đang đọc bài này, bạn sẽ là một phước lành không thể thiếu dành cho một người đàn ông may mắn nào đó trong thế giới này.

- Dịch từ Relationship Lessons bởi Gic.

Hào quang Kim Jung Un chiếu đến Việt Nam Xem tin nguồn: http://ttxva.org/hao-quang-kim-jung-un-chieu-den-viet-nam/#ixzz2OfeNP3xo Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

http://ttxva.org/hao-quang-kim-jung-un-chieu-den-viet-nam/

Biên phòng Đà Nẵng lật tẩy thủ đoạn mới của TQ xâm phạm chủ quyền biển, đảo

http://ttxva.org/bien-phong-da-nang-lat-tay-thu-doan-moi-cua-tq-xam-pham-chu-quyen-bien-dao/

Đảng muốn xử ‘các vụ án tham nhũng lớn’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thúc đẩy việc thành lập chân rết của Ban Nội chính ở các địa phương và xử các vụ tham nhũng lớn nội trong năm nay. Trong cuộc họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng mà nòng cốt là Ban Nội chính do ông Nguyễn Bá Thanh đứng đầu, ông Trọng nói về các mục tiêu của ban trong những tháng tới: Xem tin nguồn: http://ttxva.org/dang-muon-xu-cac-vu-an-tham-nhung-lon/#ixzz2OfcmBBdD Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

Trung Quốc công nhận đã bắn pháo sáng vào tàu Việt Nam

http://ttxva.org/trung-quoc-cong-nhan-da-ban-phao-sang-vao-tau-viet-nam/

Trung Quốc đã trở thành một con bạch tuộc ác quỷ!

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/trung-quoc-tro-thanh-mot-con-bach-tuoc.html

Toàn văn cáo trạng vụ Đoàn Văn Vươn

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/toan-van-cao-trang-vu-oan-van-vuon.html

Thư viện ảnh của nhiếp ảnh gia

http://www.thegalaawards.net/gallery-of-photographers

LOVE

http://www.thegalaawards.net/

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Đu đủ: rẻ tiền, giàu công dụng

http://vn.news.yahoo.com/du-du-re-tien-giau-cong-dung-014710231.html

Nuôi rắn mối cho hiệu quả kinh tế cao

http://vn.news.yahoo.com/nu%C3%B4i-r%E1%BA%AFn-m%E1%BB%91i-cho-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-kinh-t%E1%BA%BF-035540989.html

Xe khách lao lên con lươn, hơn 20 người bị thương

http://vn.news.yahoo.com/xe-kh-ch-lao-l-n-con-l-090300224.html

Mưa đá tại Lào Cai làm nhiều người bị thương

http://vov.vn/Doi-song/Mua-da-tai-Lao-Cai-lam-nhieu-nguoi-bi-thuong/253444.vov

Lỗi chết người của việc viết không dấu



Chàng trai đang ngủ thì cô bạn gái cứ nhắn tin hỏi han đủ điều. Chàng trai thấy vậy liền nhắn tin lại: "De im ngu ty con di".



Cô bạn bực mình gọi điện lại và mắng:

- Ông chửi ai là con đĩ đấy, không nhắn tin trả lời thì thôi sao lại chửi tôi là con đĩ.

Anh bạn này liền phân vân:

- Tôi có chửi bà là con đĩ đâu, ý tôi nói là "Để im ngủ tý còn đi".

Những đôi dép 'độc nhất vô nhị'

http://vnexpress.net/gl/cuoi/anh/2013/01/nhung-doi-dep-doc-nhat-vo-nhi/

Mật vụ Mỹ lần đầu có 'sếp bà'

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2013/03/mat-vu-my-lan-dau-co-sep-ba/

Kỹ thuật không cho phép làm đầu rồng ngẩng cao

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/03/ky-thuat-khong-cho-phep-lam-dau-rong-ngang-cao/

Áo choàng tàng hình của Harry Potter sắp trở thành hiện thực

http://songmoi.vn/the-gioi-chuyen-la/ao-choang-tang-hinh-cua-harry-potter-sap-tro-thanh-hien-thuc

Dạy học trước lớp 1 - quả non bắt chín ép

http://songmoi.vn/xa-hoi-giao-duc/day-hoc-truoc-lop-1-qua-non-bat-chin-ep

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội phản ứng như “sấm chớp” khi chiến tranh bùng nổ

http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/lanh-dao-trieu-tien-yeu-cau-quan-doi-phan-ung-nhu-%E2%80%9Csam-chop%E2%80%9D-khi-chien-tranh-bung-n

Bùng nổ nhà giá rẻ năm 2013

http://www.tienphong.vn/dia-oc/614542/Bung-no-nha-gia-re-nam-2013-tpp.html

Chiến tranh thế giới thứ 3: Liệu có xảy ra?

http://tientri.net/tham-hoa/chien-tranh-the-gioi-thu-3-lieu-co-xay-ra/

Thầy phong thủy Việt và Thế giới nói gì về năm 2013?

http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201302/Thay-phong-thu-Viet-va-The-gioi-noi-gi-ve-nam-2013-2210587/

Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh?

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130115_china_prepares_war.shtml

Chữa bệnh viêm loét dạ dày tận gốc

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/539851/chua-benh-viem-loet-da-day-tan-goc.html

Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/539755/trung-so-100-trieu-nhung-khong-duoc-nhan.html

Hà Nội áp dụng thủ đoạn “vừa đàm vừa đánh” với dân

http://www.chimbaobao.com/?p=8706

Chuyên gia Trung Quốc dùng gậy sắt đánh công nhân Việt Nam

http://ttxva.org/chuyen-gia-trung-quoc-dung-gay-sat-danh-cong-nhan-viet-nam/



Thói hư tật xấu người Việt là do lỗi hệ thống

http://www.chimbaobao.com/?p=8693#more-8693

Sao giống nhau quá!?

http://chauxuannguyen.org/2013/03/27/sao-giong-nhau-qua/#more-108148

Đến lúc mở màn cuộc chiến chống tham nhũng!?

 http://ttxva.org/den-luc-mo-man-cuoc-chien-chong-tham-nhung/

Giảm phí trước bạ ôtô từ ngày 1/4

http://nguyentandung.org/giam-phi-truoc-ba-oto-tu-ngay-14.html

Big C: Hoặc là ‘gian thương’, hoặc là gián điệp!

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/big-c-hoac-la-gian-thuong-hoac-la-gian.html

Đà Nẵng họp bất thường để bầu người thay ông Nguyễn Bá Thanh

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/a-nang-hop-bat-thuong-e-bau-nguoi-thay.html

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt nâng cao năng suất cà chua

http://baoapbac.vn/khoa-hoc/201303/Ky-thuat-tuoi-nho-giot-nang-cao-nang-suat-ca-chua-273846/

Phát động cuộc thi viết "Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục".

http://baoapbac.vn/giao-duc/201303/Phat-dong-cuoc-thi-viet-y-tuong-sang-tao-ve-tro-choi-giao-duc-274096/

Nếu “đánh”, Việt Nam sẽ sập bẫy Trung Quốc 26/03/2013

http://www.tintuchangngay.org/2013/03/neu-anh-viet-nam-se-sap-bay-trung-quoc.html

Tháng 6 sẽ khắc phục trồi nhựa, lún đại lộ Đông - Tây

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130327/thang-6-se-khac-phuc-troi-nhua-lun-dai-lo-dong-tay.aspx

Công dân Trung Quốc lĩnh án tù vì đánh cắp bí mật quân sự Mỹ

http://dantri.com.vn/the-gioi/cong-dan-trung-quoc-linh-an-tu-vi-danh-cap-bi-mat-quan-su-my-711862.htm

“Bóng hồng” đầu tiên làm giám đốc Sở Mật vụ Mỹ

http://dantri.com.vn/the-gioi/bong-hong-dau-tien-lam-giam-doc-so-mat-vu-my-711823.htm

Hacker Trung Quốc đánh cắp dữ liệu Việt Nam

http://dantri.com.vn/suc-manh-so/hacker-trung-quoc-danh-cap-du-lieu-viet-nam-711836.htm

Chìa khóa trị sẹo lõm từ thiên nhiên



Dù bạn sở hữu một khuôn mặt khả ái nhưng làn da lại chằng chịt sẹo rỗ thì chẳng thể tự tin khoe sắc.


Sẹo luôn được ví như kẻ thù của sắc đẹp.

Sẹo luôn được ví như kẻ thù của sắc đẹp. Bên cạnh sự giúp đỡ của công nghệ thẩm mỹ thì các bạn gái cũng có thể tự cải thiện tình trạng sẹo rỗ bằng các phương pháp từ thiên nhiên.

Nguyên nhân gây ra sẹo lõm


Sẹo lõm hình thành phần lớn do mụn trứng cá (Ảnh minh họa).

Sẹo lõm được hình thành do nhiều nguyên nhân như di chứng của mụn trứng cá, hay di chứng sau một tai nạn nhỏ như là bị bỏng, bị ngã … Ngoài ra, còn rất nhiều nguyên nhân gây ra sẹo lõm. Vì vậy, để điều trị sẹo lõm một cách đúng đắn và hiệu quả, trước hết ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân gây nên “kẻ phá bĩnh” này.

Sẹo lõm do phỏng dạ (còn gọi là thủy đậu)

Loại sẹo do thủy đậu này có bề mặt rộng 3-8 mm, lớn hơn sẹo do trứng cá bọc để lại nhưng nông hơn và mọc rải rác trên mặt. Sẹo lõm dạng này không quá sâu nhưng bề mặt sẹo khá “trơ” nên không dễ chữa khỏi hay tự lành.

Sẹo lõm do mụn trứng cá bọc, mụn đầu đen (hay còn gọi là sẹo rỗ)


Nặn mụn khoonh đúng cách sẽ bị sẹo lõm (Ảnh minh họa).

Sẹo lõm hình thành do nặn mụn không đúng cách. Mụn trứng cá giai đoạn ba thường để lại di chứng là mặt đầy sẹo lớn. Sẹo lõm thường là hậu quả của một tình trạng viêm hoại tử rộng tại nang lông hình thành một dạng nặng của mụn trứng cá là mụn nang mủ (Ance cyst) hay mụn dạng nang.

Dạng sẹo lõm này thường có bề mặt tròn đều, hõm sâu, diện tích không quá lớn (2 – 5mm). Mật độ sẹo không cố định, tùy theo từng trường hợp, tuy nhiên thường xuất hiện ở trán, hai bên má và mũi (nơi trứng cá bọc thường xuất hiện). Sẹo lõm do mụn trứng cá bọc để lại rất khó chữa theo các cách thông thường vì mối liên kết dưới da bị đứt gãy, tổn thương nặng nề trong quá trình bị mụn.

Còn sẹo lõm do mụn đầu đen thường xuất hiện ở hai bên má và cánh mũi mà người ta gọi là sẹo rỗ. Chính mật độ dày đặc này làm cho kết cấu da xunh quanh phải thích ứng, bảo vệ da bằng cách tự làm dày lên để đảm bảo độ vững chắc và bao phủ làn da. Vì vậy, những người có sẹo rỗ cũng sở hữu làn da bì, thô nhám.

Sẹo lõm hay sẹo rỗ là tổn thương sâu của viêm nang lông, tổn thương này lan rộng xuống trung bì sau đó thành túi mủ hoại tử. Khối mô sâu bị mất do hoại tử gây ra sẹo lõm, mang đến hậu quả là da mặt sau khi lành mụn phải chịu tình trạng “bị rỗ”, từ đó việc trị sẹo rỗ là vô cùng khó khăn.


Chỉ nên lấy nhân mụn khi mụn đã già (Ảnh minh họa).

Một số nguyên nhân khác

Dùng sản phẩm trị mụn không đúng, nhất là sản phẩm chứa corticoid giúp cho mụn giảm nhanh lúc đầu nhưng sau đó phát triển nhiều, nặng và lan rộng, hình thành mụn mủ và mụn dạng nang.

Nặn mụn trong giai đoạn đang viêm nang lông làm cho viêm lan rộng cộng với nhiễm trùng bùng phát làm cho tình trạng viêm nhiễm càng nặng phát triển thành mụn dạng nang.

Nặn, bóp, cắt, chích, hút mụn, nặn mụn không giữ đúng vệ sinh làm cho vi trùng lây lan ra rộng phát triển thành mụn dạng nang.

Cách phòng tránh sẹo lõm

1. Lấy mụn khi mụn chín hay già. Khi có mụn đầu đen hay mụn đầu trứng cần xử lý phải để cho mụn “chín” hay “già” tức là mụn trồi lên trên bề mặt da mới lấy. Không ráng lấy tất cả mụn trong cùng một lúc mà không phân biệt được mụn có lấy được chưa.

2. Không nên tự cạy nặn mụn khi tay bẩn, mặt bẩn, không dùng dụng cụ chưa sát trùng để nặn mụn. Tuyệt đối không nên ngồi bóp mụn vì đó là một thói quen rất xấu vừa làm tổn thương da nặng nề vừa làm cho nhiễm trùng lan rộng dễ thành mụn dạng nang.

3. Không đi cắt chích mụn rồi lăn ống tre, ống trúc để hút máu mủ, không đi rạch mụn lấy máu mủ nếu đó không phải là cơ sở y tế.

4. Khi bị mụn dạng nang là dạng nặng của mụn trứng cá, cần đến gặp bác sĩ để được điều trị đúng mức để hạn chế hậu quả sẹo hố sau mụn nang.

5. Không nặn mụn khi mụn đang viêm: thể hiện bằng triệu chứng sưng, đau, nóng, đỏ. Chỉ được làm sạch mủ nơi mụn khi mụn chín hết đau, hết sưng đỏ và sờ thấy mụn mềm.


Mụn trứng cá nên./; được điều trị sớm (Ảnh minh họa).

6. Mụn trứng cá nên được điều trị sớm: để tránh bị tình trạng toàn phát (Ance Vulgaris) thường để lại sẹo nặng nề, nhất là sẹo lõm, sẹo hố và sẹo cục.

7. Tuyệt đối không được tự đi mua thuốc trị mụn, nhất là thuốc tự pha chế theo mách bảo của người không phải là bác sĩ. Ngoài ra, “kem pha trộn” được rao bán nhiều tại các quầy mỹ phẩm ở các chợ, các tiệm uốn tóc, các tiệm làm đẹp không chính quy là nguồn gốc làm cho mụn trứng cá ngày càng thêm nặng và tạo ra sẹo lõm.

8. Thuốc corticoid: đây không phải là thuốc trị mụn. Các thuốc có tên sau đây đều là corticoid cần tránh bôi để trị mụn vì sẽ gây tình trạng mụn toàn phát và mụn dạng nang: Cortibion, Celestoderm, Diprosalic, Synalar, Dermovat …

Một số cách trị sẹo lõm từ thiên nhiên

Uống nhiều nước

Uống ước là một trong những biện pháp giảm sẹo mụn. Nó cải thiện. lưu thông máu trong cơ thể và tăng khả năng chữa trị vết thương. Vì vậy, bạn nên uống ít nhất 7 đến 8 ly nước mỗi ngày, mỗi ly khoảng 300ml.


Mật ong có tính sát khuẩn có thể làm giảm tình trạng phát tán mụn (Ảnh minh họa).

Sử dụng mật ong

Người ta tin rằng mật ong cho bạn một làn da tuyệt vời và chữa lành mọi vết sưng, viêm nhiễm. Bạn có thể bôi trực tiếp mật ong lên sẹo mụn và để thế khoảng mười phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Sử dụng lô hội

Lô hội từ lâu đã được biết đến là loại thảo mộc tốt cho da, đặc biệt là khả năng làm lành da nên rất hữu hiệu với những vùng da bị sẹo do mụn. Có thể dùng lô hội tươi hoặc dùng gel chiết xuất từ lô hội.

Ăn cà chua

Cà chua là nguồn dưỡng chất giàu vitamin A, vitamin C, giúp ngăn ngừa tối đa sự xuất hiện sẹo mụn. Bạn có thể ăn sống cà chua mỗi ngày để giúp chữa bệnh và đẩy lùi sẹo mụn.

Uống nước chanh

Chanh chứa số lượng axit citric lớn, là một phần của nhóm AHA có khả năng tuyệt vời để giảm sẹo. Uống nước chanh càng nhiều càng làm da trắng mịn và mờ vết thâm. Nước cốt chanh rất hữu hiệu trong việc cải thiện các vết sẹo do mụn đầu đen gây ra. Vắt một quả chanh lên một miếng vải cotton mỏng rồi đắp lên mặt một lúc, rửa sạch lại mặt bằng nước. Kiên trì thực hiện hai lần một tuần, bạn sẽ cảm thấy da sáng mịn và các vết sẹo cũng dần biến mất.

Thầy thuốc họ Vàng

Ông Vàng Seo Dìn, 53 tuổi, dân tộc Mông, ở thôn Lằng Lắm, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang được người dân nơi đây yêu mến gọi với cái tên thân mật, gần gũi “Thầy thuốc họ Vàng”. Ông đã làm ngược lại tục lệ của dòng họ đem bài thuốc gia truyền đi chữa bệnh làm phúc cho người nghèo...


Biến giấc mơ thành hiện thực

Tháng 2 - 2010, bà Nguyễn Thị Minh 76 tuổi ở xóm 6, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) bị tại nạn xe máy gãy liền ba xương: Xương hông, xương cánh tay và xương đùi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phải giới thiệu bà lên tuyến trên điều trị. Nhưng vì nhà nghèo, lại không có bảo hiểm, nên bà Minh không dám đi...

Thầy thuốc Vàng Seo Dìn.


Thương mẹ, anh Cường, con trai bà, đi tìm thầy bó thuốc nam. Tình cờ anh được một người bạn giới thiệu đến nhà thầy Vàng Seo Dìn ở thôn Lằng Lắm, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) lấy thuốc. Sau 30 ngày đắp lá cây, bà Minh khỏi bệnh. Các con, các cháu bà đến nhà thầy thuốc cảm ơn, hậu tạ. Thầy Dìn nói bằng tiếng phổ thông vẫn chưa được sõi:

- Tao làm phúc thôi! Không lấy tiền đâu.

Bà Minh nói với chúng tôi:

- Nằm trên giường, xương đâm vào thịt đau lắm. Cứ thiếp đi là tôi lại mơ thấy mình đi lại bình thường. Tỉnh dậy, không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Đúng là thầy Dìn đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực...

Chuyện “nhặt” trên đường

Lần theo địa chỉ anh Cường giới thiệu, tôi ngược dòng Sông Gâm tìm đến nhà thầy Dìn.

Đến xóm Làng Áp, đầu xã Kiến Thiết thấy có nhiều ngã rẽ chúng tôi dừng xe hỏi đường. Ông Lê Ngọc Tân niềm nở:

- Các bác đến xin thuốc chữa gãy xương à?

- Sao lại là xin? - Tôi gợi hỏi.

- Thầy Dìn có lấy tiền của ai bao giờ đâu! Thầy cũng là ân nhân của gia đình tôi đấy.

Ông Tân kể :

- Cuối năm 2010 hai đứa con nhà tôi, đứa 23, đứa 18 tuổi đi xe máy bị ngã gãy xương. Đứa lớn gẫy đôi xương chân phải, mẻ xương khớp đầu gối, còn đứa bé gãy tay trái. Đến gặp thầy, thầy bó thuốc cho, đúng 20 ngày là xương liền, khỏi tịt. Chúng lại cuốc đất ầm ầm!

Anh Đức, bán bánh kẹo ở xóm Chợ, xã Kiến Thiết giơ bàn chân lên khoe với tôi:

- Đây này! Ô tô chèn qua, nát bét. Bệnh viện huyện bảo phải tháo khớp. Vợ tôi tiếc không cho tháo. Thế là 2 giờ đêm bà ấy tìm đến nhà thầy Dìn. Chả quản đêm tối thầy lấy đèn pin đi vào rừng kiếm thuốc, một loáng đã về bó cho tôi. 30 ngày sau tôi đi được bình thường, nay chỉ còn lại mấy vết sẹo. Mang 20 quả trứng gà cảm ơn. Thầy nhận có 10 quả, bảo để vợ chồng tôi yên tâm.

Ông Đức còn kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về tài chữa bệnh bằng cây thuốc quý của thầy Dìn, nghe như là chuyện cổ tích. Như ông Vàng Seo Mình ở thôn Khuẩy May, xã Kiến Thiết ngã trên núi xuống bị gẫy xương chậu, nằm chờ chết. Thầy Dìn biết, đến đắp thuốc hơn một tháng ông Mình chống gậy đi khắp làng...

Cứu người, phúc dày như núi

Chiếc xe máy tôi đi phải cài số một để leo dốc vào nhà thầy Dìn, nhưng cũng không thể vượt được hết con dốc, đành phải để xe ngoài bờ suối đi bộ vào. Nhà thầy Dìn rõ dần theo bước chân. Chúng tôi bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là các con thầy đang vây quanh nồi cơm nguội!

Nén lòng tôi hỏi:

- Sao các em lại ăn uống thế này?

- Sáng ăn rồi, trưa ăn cơm nguội thôi, chiều mới nấu, ăn nhiều nhanh hết gạo - Đứa lớn nói với tôi như thế.

Nó hỏi tôi bằng tiếng phổ thông cũng chưa sõi:

- Anh đến xin thuốc à? Bố em lên rừng, phải chờ thôi. Anh lên nhà ngồi đi, trên đó cũng có hai người đang đợi đấy.

Thầy thuốc Vàng Seo Dìn băm thuốc chữa bệnh.




Lân la hỏi chuyện tôi mới biết hai người khách đều ở Tuyên Quang. Anh Ma Xuân Tới, nhà ở thôn Khuôn Liệu, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, đến cảm ơn thầy chữa khỏi bệnh gãy xương cột sống cho anh trai mình là Ma Ngọc Phú. Người thứ hai là chị Lý Nhã Thương, quê ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên. Chị đến từ sáng sớm để lấy thuốc cho chồng, bị gãy xương cổ... Chị bảo:

- Nghe tôi kể bệnh của chồng vừa dứt là thầy Dìn đi ngay vào rừng lấy thuốc.

Thầy Dìn về mồ hôi thấm ướt áo. Thuốc là các loại lá cây, thầy đổ ra sân, rồi băm chặt, bốc thuốc thành từng gói...

- Có ai bị gãy xương à? Thầy Dìn hỏi tôi.

- Cháu đến chơi thôi.

- Chờ tao nhé!

- Thưa thầy, cây này có tên là gì vậy?

- Tao cũng không biết đâu. Người xưa bảo thì biết lấy nó chữa bệnh liền xương, gân, cơ thôi. Các cây này đều mọc trong rừng sâu, trên vách đá, nhìn tinh mới biết.

Thầy bảo:

- Thuốc gia truyền của người Mông tao đấy.

Nghe thầy kể chuyện mới biết, năm 2002 thầy Dìn được người cha truyền lại cho bài thuốc chữa gẫy xương, liền gân cơ. Các đời trước bài thuốc này chỉ được chữa cho những người trong dòng tộc... và đương nhiên thầy cũng phải vâng lời làm theo. Nhưng đến năm 2003, thấy cảnh anh Đào Anh Vũ, 20 tuổi cùng huyện, con ông Đào Thanh Nghị (dân tộc Kinh) nhà ở xóm Cây Đa, xã Trung Trực đang lao động bị sập lò gạch gãy xương sống, nằm chờ chết, thương quá, thầy thắp hương xin phép tổ tiên được phá lệ, lấy thuốc chữa cho anh Vũ. Cũng từ đó người làng có bệnh về xương khớp đều nhờ tới thầy. Và họ đã gọi thầy với cái tên thân mật, gần gũi “Thầy thuốc họ Vàng”.

- Làm việc phúc tao thấy vui lắm – thầy Dìn chia sẻ.

- Sao thầy không lấy của bệnh nhân chút tiền để cho cuộc sống đỡ vất vả? - Tôi ướm hỏi.

Thầy Dìn nhìn tôi rồi nói:

- Cái bụng tao không ưng. Người nghèo bị bệnh không có tiền đi bệnh viện, họ mới tìm đến đây. Nỡ nào lấy tiền... Cây thuốc của rừng, tao chỉ mất công lấy về, băm ra. Tao cầm tiền của họ là không tốt!

- Thầy chữa khỏi cho bao nhiêu người rồi? Tôi hỏi.

Thầy Dìn chỉ tay lên cây cột nhà:

- Mỗi người khỏi bệnh tao chặt một nhát dao.

Cây cột nhà chi chít vết dao. Tôi đếm một đoạn đã được hơn 200 vết...

Thầy bảo:

- Đợt tới tao đánh dấu vào cây si ngoài cửa kia thôi, cột sắp hỏng rồi.

Trầm ngâm suy nghĩ rồi thầy thủng thẳng:

- Bài thuốc của tao là của tổ tiên để lại, đó là phương thuốc quý. Một lần đắp lấy 5 loại cây trộn với nhau. Các cây đều sống trên vách núi, khẳng khiu, đói ăn như người quê tao nhưng công dụng của nó rất lớn. Chỉ tiếc là lá thuốc phải đắp tươi nên không để lâu được. Cây thuốc lại mọc rất chậm, tao sợ nhiều người đến lấy cây lớn không kịp chứ còn sức, còn cây thuốc tao còn giúp người làm phúc.

Tôi hỏi:

- Thầy có thể hiến bài thuốc quý đó cho Nhà nước để nghiên cứu và nhân giống cây, giúp mọi người dân đều được chữa bệnh không?

Thầy không đắn đo, khẳng định ngay:

- Tao sẵn sàng, vì thuốc là cây của rừng, lấy cây của rừng để giúp được người thì phúc dày như núi.

Điều thầy nói giúp tôi hiểu vì sao trong cái khó, cái đói, cái rét mà “Thầy thuốc họ Vàng” người dân tộc Mông ấy vẫn lạc quan, coi thường sự giàu sang, nhiệt tình chữa bệnh làm phúc cho dân, phải chăng đó chính là tình yêu thương con người được kết tinh từ truyền thống quý báu của dân tộc ta - Truyền thống “Thương người như thể thương thân”.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Trường ĐHTG: Trưng bày bản đồ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa






Ngày 22-3, bốn tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được trưng bày tại phòng đọc Trung tâm Thông tin Thư viện (TTTV) của trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) đã thu hút sự chú ý của nhiều thầy cô và sinh viên.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Giám đốc Trung tâm TTTV cho biết: Các tấm bản đồ trên mượn từ Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang. Thời gian trưng bày bản đồ kéo dài đến ngày 23-4. Ngoài ra, Trung tâm TTTV còn trưng bày hơn 20 đầu sách viết về biển đảo của Việt Nam.

Bốn tấm bản đồ cổ chứng minh chủ quyền biển đảo của Việt Nam được trưng bày gồm: Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (đời nhà Thanh, năm 1904; trên bản đồ có ghi điểm cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam); Đại Nam thống nhất toàn đồ (triều Minh Mạng, năm 1834; trên bản đồ có ghi Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam); Bản đồ các đài khí tượng Đông Dương (năm 1940, Đài khí tượng ở Pattle - Hoàng Sa và đài khí tượng ở Itu Aba - Trường Sa là hai đài khí tượng cấp quan trọng nhất ở Đông Dương) và An Nam đại quốc họa đồ (Jean-Louis Taberd, năm 1838; trên bản đồ vẽ quần đảo “Paracel seu Cát Vàng” - quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam).

Tất cả bốn tấm bản đồ trên đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và được chú thích bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Hoa.

Bạn Nguyễn Thanh Hương và Nguyễn Thiên Hương (Cao đẳng May 12) chia sẻ: “Chúng em rất vui khi được nhìn thầy bốn tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cộng hòa Dominica


Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominica, chính quyền và nhân dân thành phố Santo Dominigo Este đã tổ chức trọng thể Lễ khánh thành Quảng trường và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santo Dominigo, Cộng hòa Dominica vào ngày 24-3.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Thượng viện, Tổng Bí thư Đảng Giải phóng cầm quyền Rây-nan-đô Pa-rết Pê-rết, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cảnh tả Thống nhất, Bộ trưởng Bộ Liên kết Khu vực Mi-ghen Mê-hi-a, Thị trưởng thành phố Santo Dominigo Este Hoan-đề lốt Xan-tốt và nhiều quan chức khác của Cộng hòa Dominica, đại sứ các nước Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia và Ecuador tại Cộng hòa Dominica và đông đảo nhân dân thành phố Santo Dominigo Este.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi làm trưởng đoàn và Đại sứ Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Cộng hòa Dominica Vũ Chí Công đã tham dự buổi lễ.

Lễ khánh thành Quảng trường và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Santo Dominigo, Cộng hòa Dominica.


Việc xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài của Người được tiến hành trên cơ sở Nghị quyết số 27/12 của Hội đồng Nhân dân thành phố Santo Dominigo Este được thông qua ngày 13-9-2012 với 100% số phiếu tán thành. Chính quyền thành phố, Đảng Phong trào Cảnh tả Thống nhất và nhân dân thành phố đã đóng góp toàn bộ các chi phí cho việc xây dựng Quảng trường và Tượng đài.

Các phát biểu tại buổi lễ của Chủ tịch Thượng viện, Tổng Thư ký Đảng Giải phóng cầm quyền, của Bộ trưởng, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cảnh tả Thống nhất, của Thị trưởng thành phố và Đại sứ Venezuela thay mặt cho đoàn ngoại giao khối ALBA đều ca ngợi những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, Mỹ La-tinh và thế giới, ca ngợi tinh thần bất khuất, tỉnh nhân văn, nhân đạo cao cả và tấm gương đạo đức trong sáng của Người, ca ngợi cuộc đấu tranh anh hùng vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

Trước đó, ngài Danilo Medina, Tổng thống Cộng hòa Dominica; ngài Lê-ô-nen Phéc-nan-đết, Chủ tịch Đảng Giải phóng cầm quyền, cựu Tổng thống Cộng hòa Dominica, ngài Rây-nan-đô Pa-rết Pê-rết, Chủ tịch Thượng viện, Tổng Thư ký Đảng Giải phóng, ngài A-ben Mác-ti-nết, Chủ tịch Hạ viện đã tiếp đoàn đại biểu của Đảng ta.

Tại các buổi tiếp, các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dominica đều bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, sự khâm phục đối với những thành tựu của công cuộc đổi mới, xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, khẳng định mong muốn tăng cường mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đảng ta cũng đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Đảng MIU do Tổng Bí thư Mi-ghen Mê-hi-a dẫn đầu, hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dominica, thăm Đảng bộ Đảng Phong trào Cảnh tả Thống nhất mang tên Hồ Chí Minh tại khu phố Việt Nam và trường Đại học ở thủ đô Santo Dominigo.

Thế giới qua ảnh ngày 25 tháng 3, 2013


http://www.voatiengviet.com/media/photogallery/1628553.html?nocache=1

Cố vấn của Merkel: Putin dẫn dắt Nga theo hướng xấu- * (Gazeta Wyborcza)


http://chauxuannguyen.org/2013/03/26/co-van-cua-merkel-putin-dan-dat-nga-theo-huong-xau-gazeta-wyborcza/

Cố vấn của Merkel: Putin dẫn dắt Nga theo hướng xấu- * (Gazeta Wyborcza)

Campuchia đóng cửa trại mồ côi sau khi có phúc trình về lạm dụng


http://www.voatiengviet.com/content/campuchia-dong-cua-trai-mo-coi-sau-khi-co-phuc-trinh-ve-lam-dung/1628488.html

Truyền thông Việt Nam “dính quả lừa” vì đòn gió của Trung Quốc


http://www.tintuchangngay.org/2013/03/truyen-thong-viet-nam-dinh-qua-lua-vi.html

Thu gần 5.000 tỷ đô la từ việc cưỡng chiếm đất đai


http://www.tintuchangngay.org/2013/03/thu-gan-5000-ty-o-la-tu-viec-cuong.html

Tại sao lướt web chậm nhưng download lại nhanh ?? ai giúp với?



mấy ngày nay máy mình lướt web chậm rì rì . xem video trên youtube cũng lâu. mấy ngày trước mình có cài Proxy Switcher standard và Speedbit Video Accelerator . xem trên IE và firefox đều chậm . nhưng download thì tốc độ bình thường . giúp dùm nha ^^ 5 sao luôn
trả lời
theo mình bạn nên xóa hết các chương trình tăng tốc intêrnt đi vì hầu như chúng không có tác dụng vì băng thông ở việt nam đã được quy đình .Để muốn load nhanh thì bạn nên dùng googlechrom bản mới nhất (lên google mà kiếm ).
Thứ hai là phải chỉnh 1 số thông số sau :
+ tăng băng thông :
Vào Start > Run, gõ gpedit.msc rồi Enter > OK > Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Qos Pack Scheduler. Khung bên phải, bạn bấm đôi vào mục Limit reservable bandwidth, trong cửa sổ hiện ra bạn chuyển qua thẻ Settings, đánh dấu vào Enable và gõ số 0 vào khung Bandwidth Limit (%) > OK.
+Dùng OpenDNS
Start > Control Panel > Network Connection > Chọn mạng > Properties > Internet Protocol (TCP/IP) > Properties > gõ các địa chỉ DNS sau => 208 67 222 222, 208 67 220 220.
Kiểm tra : bạn vào http://welcome.opendns.com , nếu thấy : "Your Internet is safer, faster, and smarter because you're using OpenDNS" thì đã thiết lập thành công
+ thường xuyên dọn dẹp xóa rác ổ C bằng các phần mềm dọn dẹp

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Lộ nơi cung cấp “nho Việt Nam dán cờ Trung Quốc” cho Big C



“Sản phẩm nho xanh đang được bày bán ở siêu thị Big C trên địa bàn Hà Nội là do chúng tôi cung cấp, việc gắn nhầm cờ Trung Quốc là do lỗi của siêu thị, chúng tôi hoàn toàn không liên quan” – Bà Bùi Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương Mại tổng hợp Minh Quang khẳng định.

>Để tìm hiểu rõ về nguồn gốc của loại nho đang được bày bán tại Big C, sáng ngày 25/3, phóng viện đã tìm đến đúng địa chỉ của nhà cung cấp Minh Quang ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội.


Trụ sở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương Mại tổng hợp Minh Quang.

Theo quan sát của chúng tôi, trụ sở công ty cung cấp nho cho BigC nằm sâu trong con ngõ nhỏ thuộc Cụm 5, xã Tân Lập. Nói là công ty, nhưng kho hàng chứa hoa quả của công ty này là căn nhà cấp 4, rộng khoảng 20 mét vuông.

Trao đổi với phóng viện, bà Bùi Thị Dung – Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương Mại tổng hợp Minh Quang khẳng định: “Công ty tôi có cung cấp loại nho xanh cho siêu thị Big C và đây là nho có nguồn gốc từ Ninh Thuận”.

Bà Dung cho biết thêm: “Mỗi ngày công ty Minh Quang sẽ cung cấp khoảng 50-70 kg nho xanh cho hai siêu thị là Big C The Garden và Big C Thăng Long. Tất cả số nho được đóng vào hộp nhựa lớn 10kg. Việc đóng gói và dán tem mác lên sản phẩm là do phía siêu thị đảm nhận.


Bà Bùi Thị Dung khẳng định đây là lỗi của Big C.

Lỗi dán cờ Trung Quốc lên nho Việt Nam, là do lỗi của siêu thị, chúng tôi không liên quan tới sự nhầm lẫn trên. Công ty tôi chỉ giao hàng đến, phía Big C cử người ra xem và nhận hàng. Còn những khâu về sau như thế nào chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm và cũng không hề hay biết”.

Theo lời bà Dung, công ty Minh Quang ký hợp đồng cung cấp hoa quả cho Big C từ nhiều năm nay và đây là lần đầu tiên sản phẩm do công ty Quang Minh cung cấp gặp sự cố.

Khi hỏi về hợp đồng ký kết cung cấp sản phẩm nho cho Big C thì bà Dung lắc đầu nói: “Cái này tôi không cầm, toàn bộ giấy tờ kinh doanh đều do kế toán công ty giữ và hiện vị kế toán này đang đi vắng”.

Trong một diễn biến khác về vụ việc, liên quan đến nguồn gốc số cờ Trung Quốc mà phía siêu thị Big C gắn trên các hộp chứa nho, bà Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng phòng Truyền thông Big C Hà Nội cho biết, chưa biết đơn vị nào đã in cờ Trung Quốc cũng như việc chỉ đạo dán cờ này lên sản phẩm nho Việt Nam bày bán tại siêu thị Big C The Garden. Tất cả các khâu từ chỉ đạo dán cờ, nhập mẫu cờ đến dán lên sản phẩm, đến nay bà Huyền đều chưa nắm được.

Ảnh phong cảnh thiên nhiên đẹp

Tuyển chọn những bức ảnh phong cảnh thiên nhiên đẹp trên thế giới, những bức ảnh phong cảnh đẹp. Ảnh đẹp thiên nhiên ở khắp nơi trên thế giới.



Tiếng nhạc nước, bởi Ecrins de Lumiere


Sắc thu, bởi Batikart



Dòng suối, bởi angus clyne



Phản chiếu, bởi Jabi Artaraz


Lối cũ, bởi Batikart



Bình minh, bởi 號獃



Chạng vạng, bởi perkot


Sấm chớp, bởi Francesco



Buổi chiều ở Yosemit, bởi Darvin Atkeson


Phản chiểu, bởi larsvandegoor


Maroon Bell, Colorado, bởi Thad Roan

Ông Nguyễn Bá Thanh: Các ngân hàng họp nhau chỉ uống thuốc an thần, không biết sợ là gì!


Ông Nguyễn Bá Thanh: Các ngân hàng họp nhau chỉ uống thuốc an thần, không biết sợ là gì!21/03/2013
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính Trung ương trong buổi làm việc giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình với hơn 70 lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng và doanh nghiệp tại Đà Nẵng vào sáng 20/3.


Tại buổi làm việc, các lãnh đạo chi nhánh NH cùng các DN tại Đà Nẵng đều đưa ra những khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn cũng như đưa nguồn vốn đến DN.



Lãnh đạo Trung ương và TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị (từ trái sang): Ông Trần Thọ - phụ trách Thành ủy Đà Nẵng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh và ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng



Theo ông Lê Văn Minh - Giám đốc CN Seabank tại Đà Nẵng, tuy lãi suất đã giảm từ 21% xuống còn từ 10 - 13% nhưng các DN vẫn không hấp thụ được vốn. Điều đó bắt nguồn từ đầu ra của sản phẩm khiến các NH lo lắng với phương án kinh doanh của DN không khả thi. Ông sợ rằng nếu chỉ tập trung giải quyết chính sách tiền tệ thì chưa thể giải quyết được tận gốc vấn đề nên đề nghị cần phải có thêm chính sách tài khoá nữa.


Ông Minh phát biểu: Giá bán sản phẩm bao gồm giá thành sản xuất và thuế VAT. Nếu lãi suất NH 13% thì chỉ tương ứng khoảng 5% trong giá thành sản xuất. Nếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kéo lãi suất xuống thêm 3% thì chỉ giảm thêm được khoảng 1,5% trong giá thành sản phẩm bán ra. Nhưng nếu mạnh dạn giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 5% cho các sản phẩm đầu ra thì sẽ giúp được rất nhiều cho DN.


Ông Minh cũng cho rằng, nếu lo ngại giảm 50% thuế VAT sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu thì cần quay lại việc giảm thuế thu nhập DN đang được bàn thảo. Theo ông Minh, nếu giảm thuế thu nhập DN cũng không giúp được gì nhiều cho DN trong lúc này vì các DN đều không có lãi để giảm thuế nữa.


Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua, Chính phủ hoàn toàn tin tưởng vào chính sách tiền tệ, còn nhiều giải pháp khác hiệu quả không cao, nghe thì rầm rộ nhưng đi vào cuộc sống của DN chẳng được gì.


Ông Bình nói: “Thà chúng ta thu với tỉ lệ ít nhưng lại thu được nhiều DN còn hơn là thu cao nhưng lại được ít DN đóng thuế”. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng, nếu giảm thuế mà khuyến khích được sản xuất, làm cho khối lượng giá trị sản phẩm tăng lên thì vẫn đảm bảo nguồn thu. Vì thế ông ghi nhận đề nghị giảm thuế VAT để trình với Chính phủ.


Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, để xử lý vấn đề nợ xấu, năm nay sẽ có hai chương trình lớn mà theo ông sẽ có hiệu quả; đó là NHNN đã xây dựng xong dự thảo thông tư hướng dẫn cho vay để hỗ trợ thị trường bất động sản và đang chờ Bộ Xây dựng quy định cụ thể về lĩnh vực này để thông tư có thể đi vào cuộc sống. Nội dung thứ 2 rất quan trọng là sau khi được Bộ Chính trị thông qua chủ trương, NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành trình lên Chính phủ. Thống đốc hy vọng trong tuần này Chính phủ sẽ phê duyệt đề án xử lý nợ xấu và ban hành Nghị định về thành lập Công ty Quản lý tài sản quốc gia.



Thống đốc Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị



Sau khi nghe Thống đốc NHNN cùng gần 10 lãnh đạo CN NH cùng các DN tại Đà Nẵng trình bày, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, lãi suất ở nước ta vẫn cao hơn so với các nước xung quanh như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan…Lãi suất cao cộng với năng suất lao động thấp nên giá thành sản phẩm tăng cao vì thế DN gặp khó khăn.


Ông Nguyễn Bá Thanh nói: “Giải quyết bài toán kích cầu để kích thích kinh tế sôi động cần nhiều giải pháp đồng bộ chứ không chỉ ngân hàng”. Ông cũng cho rằng giữa cuộc sống và các nhà hoạch định chính sách vĩ mô không gặp nhau, không hiểu nhau nên không thúc đẩy cuộc sống.


Ông Nguyễn Bá Thanh cũng lưu ý lãnh đạo các Chi nhánh Ngân hàng phải chú ý cấp dưới của mình. Ông nói thẳng: “Giá trị thật của cái nhà ở thời điểm vay chỉ 10 tỉ nhưng ổng định giá lên 50 - 70 tỉ rồi cho vay 50 tỉ. Khi nhà xuống giá chỉ còn 5 tỉ thì họ lấy cái gì để đưa lại, hay chỉ đưa cái mạng ra chịu trận?"



Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh tại hội nghị



Ông Nguyễn Bá Thanh cũng lưu ý tình trạng "báo cáo láo" của các ngân hàng. Một con số chỉ để biết nội bộ với nhau, một con số để báo cáo với ông Võ Minh (Giám đốc NHNN Chi nhánh Đà Nẵng – PV), một con số để báo cáo Thanh tra NHNN. Ông nói: "Ở các nước, hệ thống của người ta rất hiện đại, văn minh, báo cáo láo, báo cáo sai là chết liền, pháp luật trừng phạt liền. Còn ở mình nói dối cũng tương đối quen rồi".


Ông Nguyễn Bá Thanh cũng cho rằng trong lúc khó khăn này, các NH và DN phải ngồi lại với nhau bàn cách tháo gỡ như thế nào. "Chi nhánh NHNN trên địa bàn phải chủ xị. Chứ lâu lâu họp cho uống thuốc an thần như thế này rồi tăng thêm một số kiến thức NH thì không giải quyết được vấn đề mà phải đi vào những cái cụ thể", lời ông Thanh.


Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị với NHNN đối với các DN đang nợ thì giãn nợ ra sao, khoanh nợ như thế nào để tạo điều kiện cho DN vượt qua khó khăn. Nếu không cẩn thận sẽ đẩy đến chỗ một số DN mệt mỏi và dễ phát sinh tiêu cực trong vấn đề xử lý nợ xấu.


Công Bính


Ông Nguyễn Bá Thanh: “Tôi nhìn thấy một số NH không biết sợ là gì"
“Tôi nhìn thấy một số ngân hàng không biết sợ là gì”, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh tại hội nghị triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng tại Đà Nẵng, sáng 20/3.


Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh tiêu cực trong ngành ngân hàng đang là vấn đề được xã hội quan tâm...

Khi còn làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Thanh cũng đã từng “dọa” sẽ công khai tên các ngân hàng o ép doanh nghiệp tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố, Ngân hàng Nhà nước với 150 doanh nghiệp trên địa bàn vào ngày 7/9/2012.


Sau sự kiện này, ở kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào đầu tháng 12/2012, lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố cho biết đến tháng 10/2012 dư nợ có lãi suất dưới 15% là 32 nghìn tỷ. Dự kiến tổng dư nợ có lãi suất dưới 15% đến 31/12/2012 đạt tỷ lệ khoảng 84% tổng dư nợ.



Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh (bên phải) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại hội nghị triển khai các giải pháp tiền tệ ngân hàng tại Đà Nẵng, sáng 20/3 - Ảnh: VNE



Theo ghi nhận của pv, tham dự hội nghị sáng 20/3 và phát biểu khi đã ở cương vị mới, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn tỏ ra quan ngại về nợ xấu ngân hàng khi còn có dung sai quá lớn giữa thực tế và con số có thể kiểm soát, khi không phải ngân hàng nào cũng “thật thà nói hết”.


"Theo quan điểm cá nhân tôi, thành tựu những năm đổi mới có công lớn của ngành ngân hàng, nhưng nếu mai này mà nền kinh tế có sụp đổ thì cũng bắt đầu từ hệ thống ngân hàng, không thể ai khác", ông Thanh nói.


Đề nghị lãnh đạo ngân hàng hết sức lưu ý cán bộ cấp dưới, vì “mình làm sao sâu sát hết được”, ông Thanh nêu ví dụ: “Cái nhà hắn chỉ có 10 tỷ thôi, hắn định giá lên 5 - 7 chục tỷ, mình ngồi ở nhà mình làm sao biết hết được, rồi mình cũng gật gù, cũng phê duyệt rồi cũng này khác các thứ. Còn anh em nó tiêu cực, nó cho vay mà nó có quyền lợi ở trong nớ, nên rồi cuối cùng, đến khi mà phát hiện ra là cái nhà đó giá trị thật tại thời điểm vay nó 10 tỷ, nay xuống giá rồi chỉ còn 5 tỷ, mà mình lỡ đưa họ vay 50 tỷ rồi thì họ lấy cái gì họ đưa ra, nói vui là đưa cái mạng trành ra chịu trận”.


“Ở các nước mà báo cáo sai thì pháp luật trừng phạt liền. Chứ còn mình là nói dối nó quen rồi, một số là trong nội bộ biết, số thì báo cáo thanh tra Ngân hàng Nhà nước, số để báo cáo chi nhánh ngân hàng thành phố…”, ông quan ngại về con số nợ xấu.


Liên quan đến thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết về tương lai rất gần của công ty mua bán tài sản quốc gia, vị Trưởng ban Nội chính Trung ương bình luận đây là hướng đi đúng, nhưng quan trọng là thực hiện thế nào, vì rất dễ xảy ra tiêu cực, nên “nếu không cẩn thận thì cuối cùng cũng là nhà nước và nhân dân gánh chịu”.


Bởi hiện nay có những loại nợ không phải là nợ xấu mà quá xấu, không bao giờ có thể đòi được, ông Thanh nhắc lại nhận định đã phát biểu trước Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2012.


Đặt câu hỏi về tình trạng "chung chi" trong việc huy động và cho vay vốn cùa ngân hàng, nguyên Bí thư Đà Nẵng so sánh với việc đội bóng có 11 cầu thủ mà một, hai ông chi cá độ thì “còn đá đấm chi được nữa”.


“Cái cuộc chơi này đòi hỏi kỷ luật, nên tôi đề nghị với Thống đốc là không thể du di được, mình phải lập lại trật tự kỷ cương thôi, nếu muốn lành mạnh. Tôi nhìn thấy một số ngân hàng không biết sợ là gì. Vừa rồi tôi nghe có những vụ mà hắn làm đến 4 - 5 chục tỷ tỉnh queo, thì không có tiền mô mà chịu nổi. Ngân hàng cũng rứa thôi. Cho nên, trong các lĩnh vực mà tiêu cực thì cái tiêu cực ngân hàng cũng là một cái vấn đề mà xã hội đang quan tâm”, ông Thanh phát biểu.


Vẫn đặc biệt lưu ý việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mà hạ lãi suất chỉ là một trong nhiều biện pháp, ông nhấn mạnh trong lúc khó khăn này, ngân hàng cần chia sẻ với doanh nghiệp.


“Hồi nãy có nghe ý kiến nói là ngân hàng vẫn tính lãi suất cao, tạo áp lực để doanh nghiệp cố gắng (đối với các doanh nghiệp nợ xấu nhưng không hỗ trợ giảm lãi suất, vẫn để mức lãi suất cao cũ - PV). Áp lực vừa vừa thôi, giống như ông chạy thi ấy mà, thấy mấy thằng cha hắn chạy phía trước thì còn ráng ráng theo, chứ hắn chạy cách cả mấy cây số rồi thì muốn ngồi bệt cho rồi, đúng không?”, nhiều tiếng cười không nén được khi ông Thanh ngừng lời.


Trực tiếp lắng nghe và trả lời ý kiến của nhiều doanh nghiệp tại hội nghị, khẳng định những gì trong tầm tay có thể làm thì sẽ thực hiện để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho hay ngành ngân hàng đã tạo ra thanh khoản tương đối dồi dào để giảm áp lực cho vay lãi suất cao. Thống đốc cũng công bố mục tiêu phấn đấu trong năm 2013 là sẽ đưa lãi suất cho vay về trong khoảng 13%.


Đánh giá cao hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố với mức tăng trưởng tín dụng năm 2012 đạt hơn 4%, bằng một nửa mức tăng chung của cả nước, Thống đốc Bình yêu cầu hệ thống ngân hàng trên địa bàn làm tốt hơn việc xử lý nợ xấu làm sao cho nợ xấu mới không phat sính và giảm được nợ xấu trước đây.


Thống đốc cũng bày tỏ hy vọng với đề án xử lý nợ xấu và thành lập công ty mua bán tài sản quốc gia đã được thông qua, trong tuần này nghị định thành lập công ty sẽ được ban hành. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, có được công cụ này thì giải quyết được một phần, còn chủ lực vẫn là nội lực của các ngân hàng.


Với mức tăng trưởng tín dụng của cả nước từ 10 đến 12% trong năm 2013, Thống đốc yêu cầu hệ thống ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng nỗ lực hơn nữa, thường xuyên tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn phát sinh cho các doanh nghiệp. “Cái gì xử lý được thì bảo được, không được cũng nói rõ”, ông lưu ý.

Mê hồn với những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp P2







Bạc tiền hai chữ công danh
Thân tôi lận đận cuộc đời lao đao...!
Có nghèo mới hiểu cho nhau
Đắng cay mới thấu những câu ân tình!







Những chiếc lá chiều nay sao úa vàng đến vậy
Sao không chờ năm tháng nhủ lòng đau
Em ước gì câu chú nguyện tìm nhau
Anh đừng gởi vào trong từng chiếc lá
Hãy rót hết vào tim em thật nhiều phép lạ
Để bây giờ không phải ngắm chiếc khô rơi
Để tình mình không theo gió xa khơi.















Đàn lòng ai oán mỗi đêm thâu?
Hỏi bạn tri âm giờ ở đâu!
Ngỗn ngang bao nỗi sầu nhân thế
Thương, nhớ người ơi tóc bạc màu!























Đêm nay vũ khúc tiếng mưa rơi,
Bạt bóng sương đêm nhả từng hồi.
Vi vu thông nhỏ đồi hoang vắng.
Người có lạnh không... nơi xa xôi...











Anh như chiếc lá thu vàng ấy
Lạc lối bay đi mãi chốn xa
Để em đơn lẻ lòng cô quạnh
Hôm sớm đi về ngõ vắng tanh









Ừ thôi cũng đã chiều xa vắng
Hỏi gió về đâu? Biết tình em?
Ai qua bến cũ trăng vừa mộng
Nhả mấy vần thơ xuống êm đềm



....Anhvẫn biếtđời là bể khổ!
Nhưng rađi là nỗi niềm riêng!
Vẫn yêu em... dòng sông kỹ niệm...!
Nhớ ánh trăng xưa , nhớđồng lúa chín...
Nhớ Mẹ hiền - hai tiếng Quê hương!









Con đò nhỏ bến sông nào yêu dấu
Anh ngắm trăng buồn...! em ở đâu?
Em ơi! buồn lắm chiều quê ngoại...
Thương nhớ hoài tím cả dòng sông!





Em đã lỡ phủ lên hồn mình cả đời sương đẫm ướt
Dù có nắng muôn ngày
cũng không thể nào anh hiểu được
Tấm chân tình... em đánh đổi cả một đời ngoan


Ti