Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Ông Obama, Romney chuẩn bị tranh luận lần hai

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney ​​Các ban vận động của Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ Mitt Romney bày tỏ tin tưởng vào khả năng của ứng cử viên mỗi bên sẽ thể hiện đầy thuyết phục trước người dân Mỹ trong cuộc tranh luận vào ngày thứ Ba, cuộc đối đầu thứ 2 trong 3 cuộc đối đầu được truyền hình trên toàn quốc.

Gần 2 tuần trước, ông Obama, Tổng thống đương nhiệm của đảng Dân chủ, đã có một buổi tranh luận mà ngay cả những người ủng hộ hăng hái nhất cũng nhận định là kém thuyết phục và không gây được cảm hứng trước ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu thống đốc Romney, ăn nói gãy gọn và dường như đã tập dượt kỹ

Ông David Axelrod, cố vấn cao cấp trong chiến dịch của ông Obama, cho biết cuộc đối đầu vào ngày thứ Ba ở thành phố New York sẽ cho tổng thống cơ hội để biện luận thuyết phục hơn cho chiến dịch tái tranh cử của mình.

Ông Axelrod nói như vậy trên chương trình truyền hình củ đài Fox News của Mỹ hôm Chủ nhật.

Ông Ed Gillespie, cố vấn cao cấp trong chiến dịch của ông Romney, nói cựu thống đốc sẽ tiếp tục gửi một thông điệp có tính vang vọng đến người dân Mỹ "

Kể từ cuộc tranh luận đầu tiên, thế thượng phong của tổng thống trong các cuộc thăm dò công luận bỗng chốc tiêu tan, và ông Romney đã phát biểu trước những đám đám đông lớn hơn và nhiệt tình hơn trong những lần xuất hiện vận động tranh cử.

Ông Axelrod nói chiến dịch của Obama không nao núng trước sự xoay chuyển tình thế này.

Ông Gillespie nói ông Romney chuẩn bị tinh thần là sẽ đối mặt với một Tổng thống Obama quyết đoán hơn. Nhưng ông Gillespie nói Tổng thống sử dụng cách tranh luận gì cũng không có mấy ảnh hưởng.

Ông Gillespie nói ông Romney vẫn sẽ tiếp tục nói về những điều ông đã nói trong cuộc tranh luận đầu tiên, vì có sự đối lập sâu sắc giữa hai ứng cử viên.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày ngày 6 tháng 11 sắp tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét