Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Bắc Hàn gỡ bỏ chân dung Max và Lenin

Theo sau Mông Cổ mới đây đã giật xập tượng Lenin cuối cùng ,bây giờ đến ...

CHDCND Triều Tiên gỡ bỏ chân dung Marx và Lenin



Quảng trường mang tên Kim Nhật Thành. Photo Michael Kapustin

Theo vietinfo - Các quan chức Bắc Triều Tiên đã dỡ bỏ chân dung Karl Marx và Vladimir Lenin tại quảng trường chính Bình Nhưỡng, The Dailly Telegraph Anh quốc đưa tin. Phỏng đoán rằng điều này có thể liên quan đến việc thay đổi đường lối chính trị của CHDCND Triều Tiên.


Các bức chân dung cỡ lớn của các lãnh tụ cộng sản treo trên quảng trường mang tên Kim Nhật Thành, nơi thường tổ chức các cuộc diễu hành và các hoạt động trong thể khác, trong suốt hàng chục năm, thậm chí mặc dù có những sửa đổi học thuyết chủ nghĩa Marx và Lenin trong khuôn khổ hệ tư tưởng Chuchhe.

Dẫn theo thông tin của trang điện tử NK News đưa tin tức của CHDCND Triều Tiên, Telegraph xác định rõ thêm rằng việc tháo bỏ các bức chân dung được tiến hành mùa hè vừa qua mà không rõ những nguyên nhân cụ thể nào. Hành động này trong bối cảnh những ý đồ cẫn trọng của Кim Jong Un làm cho xã hội cởi mở hơn và ít phụ thuộc hơn vào giới chóp bu quân sự


Kim Jong Un lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào năm 2011, sau khi bố của ông Кim Jong-ilqua đời. Vào năm 2012, tân lãnh đạo đã được cử giữ chức bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên và chủ tịch Ủy ban quốc phòng CHDCND Triều Tiên, và sau đó nhận danh hiệu nguyên soái quân đội. Tiếp theo vào tháng mười ông khẳng định lòng trung thành với những tư tưởng chuchhe và cương quyết đấu tranh với sự xâm nhập “những hệ tư tưởng thù địch” vào CHDCND Triều Tiên.

Nguồn: Lenta.ru/ Kichbu
Reply With Quote
  #2  
Chưa đọc hôm qua, 10:03 PM
Hạ sĩ quan
 
Ngày Gia Nhập: Mar 2011
Số Bài: 12
Thanks: 17
Được cảm ơn 21 lần trong 11 bài
Default

Ở Việt Nam chúng ta không cần các quan chức Cộng Sản dẹp tượng Lenin , Stalin hay tượng già Hồ mà nhân dân Việt nam đứng ra làm chuyện đó , ngày đó đã gần kề , không xa lắm đâu .

Bây giờ ai cũng đã sẳn sàng chuẩn bị cái gì đó trong tay , tới giờ là chạy ra ngay , bà con nhớ là chuẩn bị cho kỷ nhé , chạy cho nhanh nếu không là mọi chuyện đều xong không được tham dự là buồn lắm , chúng ta hãy chuận bị để vui mừng ngày đó .

Nhất là tại Sài Gòn , tên Sài gòn được hồi phục lại , dân Sài Gòn sẽ được gọi chánh thức là dân Sài Gòn, chứ không mang tên nhục là dân TP Hồ Chí Minh !

Thương SaiGon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét