Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

CXN*_626_121909_ Ai có chút hiểu biết sẽ thấy rằng tăng lãi suất thì phát triển chậm lại, lãi suất tăng càng cao thì phát triển càng chậm lại. Mức phát triển 7.2% năm 2010 của thằng nguyễn tấn dũng bây giờ trở thanh trò hề rồi đấy_. Những thằng ngu ngốc vận hành kinh tế vĩ mô chỉ chữa cháy rồi vài tháng sau, bệnh cáng ngày càng trầm trọng hơn. Không bao giờ chữa 1 căn bệnh nhập siêu diễn ra 12 tháng nay bằng 1 liều thuốc “hối đoái” 1 ngày, phải chữa bệnh từ gốc chứ ko chữa cháy rồi ngày ngày bệnh càng trầm trọng hơn. Bệnh chính của nó là tham nhũng, bây giờ tôi nói ra đấy, nguyễn tấn dũng có sữa dc với đảng cộng sản này hay ko, tôi chắc chắn là ko vì đó là căn bệnh thâm căn cố đế của bao che, yếu kém, cơ chế đàn em bầu đàn anh làm Sếp nên đàn anh phải ngoãnh mặt làm ngơ cho đàn em tham nhũng. Dec 18, ’09 9:40 PM

https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/09/22/cxn_626_121909_-ai-co-chut-hieu-biet-se-thay-rang-tang-lai-suat-thi-phat-trien-cham-lai-lai-suat-tang-cang-cao-thi-phat-trien-cang-cham-lai-muc-phat-trien-7-2-nam-2010-cua-thang-nguyen-tan-dung-bay/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét