Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

8 quốc gia nhỏ nhất thế giới

Với diện tích chưa đầy một km2, thành quốc Vatican trở thành quốc gia độc lập nhỏ nhất trên thế giới.


1. Vatican
Thành quốc Vatican, nằm trong lãnh thổ thủ đô Roma, Italy,  là quốc gia độc lập nhỏ nhất trên thế giới với diện tích 0,44 km2. Dân số tại Vatican khoảng 770 người và không ai trong số đó là cư dân thường trú. Quốc gia nhỏ bé, bao quanh Vương cung thánh đường Thánh Peter, là trung tâm tinh thần cho hàng tỷ tín đồ Công giáo La Mã trên toàn thế giới.
2. Monaco
Monaco, tên chính thức là Công quốc Monaco, có diện tích 1,98 km2 và dân số năm 2011 là 35.986 người. Quốc gia này có 3 mặt tiếp giáp với nước Pháp và mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải được biết tới nhiều với sòng bạc Monte Carlo và công chúa Grace.
3. Nauru
Nauru, là một quốc đảo thuộc Micronesia nằm ở Nam Thái Bình Dương với diện tích 21 km2. Khoảng 13.000 cư dân trên đảo Nauru sống chủ yếu dựa vào việc khai thác trữ lượng đá phosphate lộ thiên. Quốc gia này giành độc lập vào năm 1968 và trước kia được biết tới với cái tên Đảo Pleasant.
4. Tuvalu
Tính cả diện tích của các đảo đá ngầm, san hô, và vùng rừng rậm, Tuvalu chỉ rộng khoảng 26 km2. Dân số tại quốc gia đứng vị trí thứ tư trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ nhất thế giới này chỉ khoảng 12.000 người. Còn được biết đến với cái tên đảo Ellice, Tuvalu giành độc lập vào năm 1978. 
5. San Marino
San Marino có diện tích 61 km2. Quốc gia nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Italy này là nơi cư trú của khoảng 27.000 người. San Marino tự coi mình là một quốc gia lâu đời nhất tại châu Âu và được thành lập vào thế kỷ thứ IV.
6. Liechtenstein
Liechtenstein được bao quanh bởi các nước không giáp biển ở Tây Âu, giáp với Thụy Sĩ ở phía tây và Áo, có diện tích 160 km2 và dân số khoảng 34.000 người. Liechtenstein tự hào là quốc gia có tổng sản phẩm quốc nội GDP trên đầu người cao nhất thế giới và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất nhì thế giới.
7. Quần đảo Marshall
Quần đảo Marshall là một đảo quốc của người Micronesia nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, có diện tích 181 km2. Quần đảo san hô với 58.000 cư dân này giành độc lập vào năm 1986 sau khi kí kết Thỏa ước Liên kết Tự do với Mỹ.
8. Liên bang Saint Kitts và Nevis
Liên bang Saint Kitts và Nevis là một đảo quốc nằm trong Quần đảo Leeward, Tây Indies với diện tích 164 km2 và dân số 39.000 người. Liên bang gồm ba đảo: St. Kitts, Nevis và Anguilla được thành lập năm 1967, nhưng sau đó Anguilla đã rút khỏi liên bang. Năm 1983, quốc gia Caribbe này trở thành quốc gia độc lập thuộc Khối thịnh vượng chung Anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét