Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Mỹ phẩm giả gắn mác "xách tay"


70% mỹ phẩm không rõ nguồn gốcTrung tá Phạm Giang Sơn - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm (PCTP) môi trường trong lĩnh vực y tế - ATVSTP (Đội 6) cho biết: Sau thời gian trinh sát, Đội 6 phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển mỹ phẩm nhập lậu từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Mỹ phẩm có xuất xứ Trung Quốc, "đi" theo đường tiểu ngạch, xé lẻ hàng và vận chuyển đi nhiều nơi tiêu thụ, trong đó có Hà Nội. Mỹ phẩm dạng nước, kem nhập lậu hầu hết đóng vào can, thùng, sau đó được các đại lý san chiết ra các lọ, chai nhỏ, dán nhãn mác "ngoại", dán tem chống hàng giả lừa bán cho người tiêu dùng với giá cao.
Đại diện cơ quan công an nhận định, khoảng 70% mỹ phẩm bày bán trên thị trường Hà Nội hiện nay là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ chứa hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.Mỹ phẩm giá rẻ đã vậy, hàng gắn mác "xách tay" cũng chủ yếu là hàng giả. Trung tá Phạm Giang Sơn cho hay: Qua công tác nắm tình hình tại "chợ mỹ phẩm Nguyễn Sơn" (đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên), cảnh sát phát hiện khu vực này bày bán công khai, tồn chứa một lượng lớn mỹ phẩm.
Sau nhiều tuần nắm bắt quy luật xuất nhập hàng, kinh doanh tại "chợ", trung tuần tháng 4 vừa qua, Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với Chi cục QLTT Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở đây, phát hiện, thu giữ hàng trăm mặt hàng mỹ phẩm, hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những người bán hàng thừa nhận, mỹ phẩm bày bán ở đây chia làm 3 loại. Loại cao cấp do nhân viên hàng không "xách tay" từ nước ngoài về; loại 2 - hàng của các công ty mỹ phẩm nước ngoài, phân phối tại Việt Nam đã bị đại lý bóc tem nhãn phụ, "hô biến" thành hàng "xách tay". Loại 3, theo Trung tá Phạm Giang Sơn là hàng Trung Quốc nhập lậu trà trộn.Bán tràn lan do thiếu kiểm traKhảo sát của cơ quan công an cho thấy, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bày bán nhiều ở khu vực các phố trung tâm như: Hàng Chiếu, phố Huế, Lê Duẩn... Các cửa hàng đa phần bán mỹ phẩm Trung Quốc nhập lậu, kém chất lượng. "Hàng kém chất lượng, giá rẻ, bày bán công khai lâu nay do lực lượng chuyên trách thiếu kiểm tra, xử lý" - chỉ huy Đội 6 thẳng thắn.PV ANTĐ đã cùng đoàn công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Đội QLTT số 1, bất ngờ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh mỹ phẩm, tại cửa hàng mỹ phẩm Vạn Xuân (phố Huế, quận Hai Bà Trưng). Tại cửa hàng này, cảnh sát phát hiện, thu giữ cả trăm sản phẩm mỹ phẩm các loại như: kem trắng da, dưỡng da, kem chữa nám da, sơn móng tay, nước hoa... không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhiều mặt hàng trong đó có nhãn mác Trung Quốc. Cuối giờ chiều cùng ngày, hàng chục thùng carton mỹ phẩm, ước tính trị giá cả trăm triệu đồng mới được lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong xong. Số hàng hóa không rõ nguồn gốc này sẽ bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định - Trung tá Phạm Giang Sơn cho biết.Kiểm tra chưa đến chục cửa hàng mỹ phẩm, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một lượng hàng hóa, ước tính trị giá gần 1 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các cửa hàng, đại lý kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn Hà Nội, tịch thu các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chấn chỉnh vi phạm diễn ra lâu nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét