Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Lộ đường dây tiêu thụ thịt thối xuyên Bắc-Nam

Chiều 22.4, trung tá Võ Văn Hồng - Phó trưởng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) - cho biết, hơn 8 tấn chân trâu, bò, lòng lợn thối chứa trong 2 container tại cơ sở không giấy phép kinh doanh (thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) do ông Nguyễn Hiệp Hương (40 tuổi, quê ở Hà Nội) quản lý đã bị tịch thu, tiêu hủy tại khu xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương (tối 21.4).
Lộ đường dây tiêu thụ thịt thối xuyên Bắc-Nam
Hiện trường vụ chứa hàng tấn thịt thối buộc tiêu hủy, xử lý hành vi vi phạm tại cơ sở do ông Nguyễn Hiệp Hương quản lý. Ảnh: Trung Thành
Vụ việc hiện cơ quan chức năng vẫn đang tập trung làm rõ nhiều vấn đề còn nghi vấn. Cụ thể, qua kiểm tra có rất nhiều bao tải chứa chân trâu, bò bị cháy cần được giám định. Bởi số chân trâu, bò bị “mất cắp” trong vụ đốt tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nghi tuồn qua Bình Dương. Theo trung tá Hồng, hiện Công an thị xã Thuận An đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ vụ “cướp” thịt táo tợn vừa xảy ra.

Một diễn biến khác, qua điều tra, ông Nguyễn Hiệp Hương - chủ quản lý hai container chứa hơn 8 tấn thịt thối - đã khai báo với công an là trong số số 3,4 tấn chân trâu, bò vừa phát hiện (tại địa bàn phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) là của người bạn tên Hòa (quê ở Hải Phòng) mang đến gửi nhờ. 

Số chân trâu, bò này nằm trong số hơn 17 tấn chân trâu, bò thối được vận chuyển bằng một xe container từ Hà Nội vào Bình Dương và có giấy kiểm dịch do Chi cục Thú y Hà Nội cấp, số hàng này đã được niêm phong chì. Theo quy định, chỉ có lực lượng thú y và lực lượng công an các địa phương mới được phép tháo niêm chì để xuống hàng hoặc kiểm tra. 

Tuy nhiên, hơn 17 tấn chân trâu, bò này đã bị chủ hàng tự ý tháo niêm chì bán hơn 14 tấn ở tỉnh Khánh Hòa trước khi vào Bình Dương. Mặt khác, trên đường từ Hà Nội vào Bình Dương, xe chở 17 tấn chân trâu, bò không ghé bất kỳ trạm kiểm dịch nào để khai báo theo quy định, qua mỗi tỉnh, hàng động vật phải được thú y kiểm tra, đóng dấu phúc kiểm mới được vận chuyển. 

Về việc này, theo ông Khiếu Quang Lần - Trưởng trạm thú y thị xã Thuận An - hành vi không qua phúc kiểm của cơ quan thú ý tại các tỉnh, đồng thời chủ hàng tự ý mở niêm phong bán hàng dọc đường là đã vi phạm nghiêm trọng quy định. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng lập hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với ông Hương về các hành vi: Không có giấy phép vận chuyển thịt gia súc; không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật; kinh doanh sản phẩm động vật bị ôi thiu, biến đổi màu sắc; không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường; không giấy phép kinh doanh...

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Tuy nhiên, từ vụ việc đã lộ diện đường dây thu gom, tiêu thụ chân trâu, bò thối xuyên Bắc - Nam diễn ra trong một thời gian dài.

Ông Tạ Trọng Khạng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bình Dương cho biết: Tuần tới sẽ mở đợt kiểm tra các cơ sở tư nhân có kho lạnh nhỏ, lẻ trên địa bàn thị xã Thuận An và Dĩ An để rà soát nguồn thịt động vật và các cơ sở chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn về nguồn thịt thối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét