TTO - Ngày 14-10 tại An Giang đã xảy ra vụ vỡ đê nghiêm trọng làm 2.200 ha lúa bị ngập chìm trong biển nước, các cánh đồng lân cận bị đe dọa, có nguy cơ bị nước lũ tràn vào.
Các phương tiện được huy động gia cố đê - Ảnh: Đức Vịnh |
Khoảng 9g30 tuyến đê bao bờ bắc tuyến kinh Đào, thuộc xã Vĩnh Châu bị vỡ một đoạn dài 40m. Nước tràn như thác đổ vào các cánh đồng ở hai xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế (thị xã Châu Đốc). Do vị trí đê vỡ nằm sâu trong đồng vắng, cách xa khu dân cư nên đến trưa địa phương mới biết.
Ngay sau đó lãnh đạo thị xã Châu Đốc có mặt tại hiện trường và huy động các phương tiện cùng hơn 1.000 người gồm lực lượng tại chỗ, các đoàn thể tham gia cứu đê. Hàng trăm chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an cũng đến tiếp ứng. Tuy nhiên do dòng nước chảy xiết nên việc thi công rất khó khăn.
Đây là vụ vỡ đê gây thiệt hại lớn nhất ở ĐBSCL, kể từ đầu mùa lũ tới nay.
Người dân và phương tiện đang nỗ lực hàn lại đoạn đê vỡ, nhưng do nước chảy xiết nên việc thi công rất khó khăn - Ảnh: Đức Vịnh |
Lực lượng tại chỗ được huy động tham gia cứu đê - Ảnh: Đức Vịnh |
Bộ đội biên phòng được huy động đến tiếp ứng gia cố đê - Ảnh: Đức Vịnh |
ĐỨC VỊNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét