Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Xuất hiện nhiều “bẫy” trên đường Lê Văn Lương kéo dài ( THIÊN ĐƯỜNG KINH HOÀNG )


Thứ Ba, 23.8.2011 | 22:04 (GMT + 7)
  Trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đoạn từ quận Thanh Xuân - Hà Đông, Hà Nội đang tồn tại hàng loạt “cái bẫy”, không được che chắn hoặc cảnh báo cho người dân.
Qua khảo sát của phóng viên, trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài hiện có khá nhiều hố ga, hố cống mất nắp. Ngay trên vỉa hè, lòng đường còn có một số khối bê tông nằm chình ình như những chiếc “bẫy” đới với người tham gia giao thông. Thực trạng trên gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực và người đi đường bất cứ lúc nào.

Thiết ngĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường này sớm có biện pháp kiểm tra, khắc phục để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Những “hố bom” trên vỉa hè đường Lê Văn Lương kéo dài.
Những “hố bom” trên vỉa hè đường Lê Văn Lương kéo dài.
 Các miệng hố chờ người đi đường
Các miệng hố chờ "bẫy" người đi đường.
a
 
Những khối bê tông chắn ngang đường đi.
Những khối bê tông chắn ngang đường đi.
 Một vài miệng hố sát vỉa hè rộng khoảng 60cm sâu đến gần 3m.
Một vài miệng hố sát vỉa hè rộng khoảng 60cm sâu đến gần 3m.
Tiến Dũng

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét