Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Xe container lật, đổ keo hóa chất nhuộm trắng cầu


Trong khi thành cầu chưa kịp phục hồi sau sự cố lật container ngày 26-7 thì ngay chiều 11-8, lại thêm một container hàng lật nhào, keo hóa chất tràn ra mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.
 
Lúc 16 giờ 45 phút, một xe đầu kéo cùng container loại 40 feet chở đầy keo hóa chất lưu thông từ Xa lộ Hà Nội về cảng Cát Lái. Khi đi vào khúc cua trên cầu vượt Cát Lái (phường An Phú, quận 2 - TPHCM), bất ngờ thùng container chao đảo rồi lật nhào nằm vắt ngang cầu.
 
Keo hóa chất đổ tràn ra cả mặt đường khiến các loại phương tiện không thể lưu thông.
 
Cầu vượt Cát Lái
 
 
Tài xế bị thương nặng, được giải cứu khỏi cabin và đưa đi bệnh viện cấp cứu.
 
Tại hiện trường, Trung tá Phạm Văn Tuyến, đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc, cho biết ngay đầu cầu vượt, đơn vị quản lý đã cho đặt gờ giảm tốc và biển cảnh báo hạn chế tốc độ nhưng tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra.
Hiện trường vụ lật xe container trên cầu vượt Cát Lái chiều 11-8
 
Lãnh đạo đội đã đề xuất nhà thầu đặt thêm gờ giảm tốc ngay tại vị trí đi vào đoạn cua để hạn chế tai nạn.
 
Đây là tai nạn lật xe thứ 3 sau 1 năm đưa vào sử dụng nút giao cầu vượt Cát Lái khiến những người tham gia giao thông qua khu vực này vô cùng lo lắng. Trước đó, sáng 26-7, một vụ lật xe container cũng xảy ra ngay tại vị trí này.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét