Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

http://tin247.com/du_tru_ngoai_hoi_du_suc_binh_on_thi_truong-3-21816524.html
các doanh nghiệp chuẩn tinh thần mua USD giá cao đây tỉ giá sẽ tăng mạnh lên trên 23000VND/USD đây khi vàng vượt ngưỡng 50 triệu VND/lượng. Tên N.Linh này leo lẻo cái miệng để trấn an đây mà
“Phân tích cán cân thanh toán tổng thể trong những tháng vừa qua, NHNN dự báo những tháng cuối năm cán cân thanh toán tổng thể năm 2011 có khả năng thặng dư từ 2,5 đến 4,5 tỷ USD. Xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, kiều hối tăng mạnh và tiếp tục duy trì chiều hướng tăng trong những tháng cuối năm.” trích. Tên bồi bút này lại ba sạo vì trong tháng 7 vừa qua VN chi xuất siêu tren 1 tỉ USD do xuất khẩu vàng và dầu lúc giá thấp giờ mua vàng về giá cao kết hợp thị trường thu hẹp do lãi suất quá cao và suy thoái kinh tế EUROZONE cũng như Mỹ tung QE3 700-900 tỉ USD và VN phải đi vay quốc tế với số tiền ít ỏi nhưng lãi suất cao (do bị S&P đánh tụt hạng BB- gấn giống với rác)từ nay đến cuối năm thì lấy đâu ra xuất siêu 2,5 đến 4,5 tỉ USD. Chắc tên này từ dưới đất chui lên nên phát biểu láo lếu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét