Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Giang hồ truy sát nhau náo loạn khu dân cư


10 thanh niên chạy xe máy bất ngờ ập đến cầm mã tấu tấn công 4 thanh niên ấp Trung Đông (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM) vào tối 9/8 khiến một người bị thương nặng.

Khu vực xảy ra vụ truy sát tối 9/8. Ảnh: An Nhơn.
Khu vực xảy ra vụ truy sát tối 9/8. Ảnh: Phạm Văn.
Ngày 10/8, công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ truy sát nhau xảy ra trên địa bàn. Người bị chém gần đứt lìa cả hai tay cùng nhiều thương tích khác là Ngọc Trà (22 tuổi, ngụ tại địa phương).
Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 9/8, Trà cùng 3 người bạn tên Hải, Bé và Trọng ngồi trước một nhà dân. Lúc này xuất hiện khoảng 10 thanh niên cầm dao, mã tấu đi trên xe máy ập tới xông vào chém loạn xạ.
Bị tấn công bất ngờ, Trà cùng 3 người bạn bỏ chạy tán loạn. Do chậm chân nên Trà bị đối phương đuổi kịp chém tới tấp gây thương tích nặng. Thấy Trà gục xuống, nhóm truy sát liền lên xe tẩu thoát.
Trung tá Nguyễn Văn Bơ, Trưởng công an xã Thới Tam Thôn cho biết, nạn nhân Trà từng có tiền án. Sau khi ra tù, Trà thường xuyên gây rối và xảy ra mâu thuẫn với nhiều nhóm thanh niên trên địa bàn xã. "Bước đầu công an đã xác định được nhóm liên quan đến chém người nhưng cần điều tra làm rõ thêm", ông Bơ nói.
An Nhơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét