Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Cảnh sát bị hất lên nắp capô hơn 1 km


- Công an TP Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Văn Sử (SN 1972) vì đã cố tình hất chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ lên nắp ca pô.
Đại tá Nguyễn Văn Chức - Trưởng Công an TP Bắc Giang cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ”, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thân Văn Sử (SN 1972, trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang) về hành vi cố tình lao xe vào tổ công tác, hất một chiến sĩ cảnh sát lên nắp ca pô".
Trước đó, vào sáng 5/8/2011, tổ công tác  Công an phường Ngô Quyền - TP Bắc Giang đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô 4 chỗ mang BKS 98H-4226 đi sai biển báo quy định nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu chủ phương tiện dừng xe để tiến hành kiểm tra.
Đối tượng Thân Văn Sử tại cơ quan công an
 
Sau khi dừng xe, lái xe Thân Văn Sử không xuất trình được các giấy tờ liên quan với lí do để quên ở nhà nên đề nghị được đi xe về nhà lấy.
Tuy nhiên, đề nghị của lái xe không được chấp nhận. Tổ công tác yêu cầu lái xe để xe lại cho đến khi lái xe có các giấy tờ liên quan sẽ tiến hành giải quyết.
Tuy nhiên, đối tượng Thân Văn Sử mở cửa vào xe nổ máy và bất ngờ nhấn ga lao thẳng vào tổ công tác. Chiến sĩ Nguyễn Văn Thành bị chiếc xe hất thằng lên nắp ca pô.
Sau khi chạy ngoằn nghèo, lạng lách đánh võng qua các tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Lưu… lái xe mới chịu dừng xe lại. Đến lúc này, chiến sỹ Thành mới may mắn thoát khỏi chiếc xe điên.
Công an TP Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét