Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Phát hoảng với 40 tấn bê tông rơi ra giữa đường



Tám khối bê tông lớn, mỗi khối nặng hơn 5 tấn đã đột nhiên rơi ra đường, khiến nhiều người đang lưu thông vô cùng hoảng hốt...
Vào rạng sáng 12/7, một sự cố giao thông hy hữu và nguy hiểm đã xảy ra tại khu vực công trường Dân Chủ (TP.HCM).
Phát hoảng với 40 tấn bê tông rơi ra giữa đường
8 khối bê tông loại lớn rơi xuống đất, tại khu vực Công trường Dân Chủ sáng 12/7
Chiếc xe cẩu rơ moóc mang BKS 57M do tài xế Huỳnh Văn Định (SN 1984, ngụ ở tỉnh Bến Tre) chở 12 khối bê tông loại lớn, mỗi khối nặng hơn 5 tấn đang lưu thông từ hướng quận 3 về quận Bình Tân, khi qua khu vực nói trên, do xe chở nặng gấp 3 lần ở mức cho phép, làm cho kết cấu của xe yếu đi, nên 8 khối bê tông đã lần lượt rơi xuống đất.
Ngay sau khi nhận được tin báo, gần 6h sáng cùng ngày, Đội CSGT Bàn Cờ đã điều gần 10 chiến sĩ CSGT tới hiện trường, phân luồng giao thông để tránh ùn tắc vào đầu giờ sáng, hướng dẫn tài xế đưa xe vào lề và làm việc.
Phát hoảng với 40 tấn bê tông rơi ra giữa đường
Trên xe chỉ còn lại 4 khối. Do chở quá tải gấp 3 lần mức cho phép nên kết cấu xe yếu hơn rất nhiều
Rất may, tai nạn xảy ra vào lúc sáng sớm, chưa đông người đi lại, rất nhiều người dân khi đang lưu thông qua đoạn đường này thấy được sự việc đã tránh kịp thời. Khu vực xảy ra sự cố là một trong những khu vực có mật độ giao thông cao nhất ở TP.HCM.
Hiện Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp cùng Thanh tra Sở GTVT TP.HCM tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính chủ xe nói trên (HTX vận tải – dịch vụ - du lịch Bình Tân) 2,5 triệu đồng vì lỗi chở quá trọng tải cho phép. Đồng thời tài xế Định sẽ bị tước giấy phép lái xe trong vòng 60 ngày, buộc phải học lại luật giao thông.
Theo VTC

Đánh giá bài viết: Phát hoảng với 40 tấn bê tông rơi ra giữa đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét