Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Nguyên cán bộ nông nghiệp ăn trộm cây quý hầu tòa ( BỌN NÀY CÓ MẶT ĐÂU MÀ CÚI )

Chỉ trong vòng một tháng, nhóm đạo chích do Sơn, nguyên cán bộ nông nghiệp huyện Phù Mỹ (Bình Định) cầm đầu đã thực hiện hàng chục vụ trộm lấy đi hơn 20 cây cảnh có giá trị.

TAND huyện Phù Mỹ ngày 7/7 đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 1981, trú ở thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ), 30 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.
Nhóm trộm cây quý trước vành móng ngựa. Ảnh: Kiều Mi
Nhóm trộm cây quý trước vành móng ngựa. Ảnh: Kiều Mi
Đồng bọn của Sơn là Mai Xuân Vinh (SN 1991) và Mai Lê Đô (SN 1990) cùng bị 21 tháng tù với tội danh trên. Riêng Mai Xuân Hùng (SN 1990) nhận 9 tháng tù treo vì chỉ tham gia một số vụ.
Khuya 3/12/2010, Sơn và đồng bọn đã hẹn nhau đến nhà anh Trương Văn Sinh (ở thôn An Lạc Đông 1), nhổ trộm cây sanh trị giá 60 triệu đồng. Trên đường đem vào thành phố Quy Nhơn để tiêu thụ đã bị Công an phường Nhơn Bình phát hiện bắt giữ bàn giao cho Công an huyện Phù Mỹ điều tra xử lý.
Cả nhóm khai nhận, trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 21/11/2010, đã thực hiện hàng chục vụ trộm, lấy đi 25 cây cảnh của 12 gia đình ở huyện Phù Mỹ và Phù Cát, có tổng giá trị hơn 90 triệu đồng. Họ đem cây ăn trộm được về nhà Sơn cất giấu, sau đó tìm mối bán để lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Kiều Mi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét