Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Hai bố con chết dưới bánh xe bồn chở xăng dầu ( XHCN, NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY ĐAU )


Sáng 6/7, xe bồn của Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam khi chạy tới ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM) đã đâm vào xe máy khiến người đàn ông chết chỗ và bé gái khoảng 10 tuổi bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: An Nhơn.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: An Nhơn.
Tại hiện trường, xe máy cùng nhiều đồ đạc của nạn nhân nằm dưới gầm ôtô bồn. Ông Vũ Đức Minh (51 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Nông) nằm chết dưới bánh xe.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30, ông Minh điều khiển xe máy chở con gái khoảng 10 tuổi ngồi phía sau cùng nhiều đồ đạc để ra bến xe về quê. Ông Minh chạy trên đường Điện Biên Phủ cùng chiều với xe bồn của Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam do tài xế Bùi Đức Sơn (35 tuổi, ngụ Hà Tây) cầm lái.
Tai nạn làm giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng kẹt xe nghiêm trọng vào sáng sớm. Ảnh: An Nhơn.
Tai nạn làm giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng kẹt xe nghiêm trọng vào sáng sớm. Ảnh: An Nhơn.
Khi tới ngã tư, xe bồn rẽ qua đường Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3) thì đụng vào xe máy của ông Minh. Cú va chạm làm ông Minh té xuống và bị bánh xe cán qua, còn bé gái văng ra ngoài bị thương nặng được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông đã có mặt lập biên bản xử lý.http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/hai-bo-con-chet-duoi-banh-xe-bon-cho-xang-dau/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét