Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Đang ngủ trưa, lái xe ba bánh bị ô tô đâm chết


TPO – Khoảng 13h30 hôm nay (9-7), tại đoạn đường trước ngã ba Nguyễn Trãi – Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến ba người thương, vong.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc, khoảng thời gian trên, ông Thuật và ông Nam (đều là thương binh) đang nằm nghỉ trưa trên hai chiếc xe ba bánh, cạnh xe đạp thồ chở vải bên vệ đường, thì bất ngờ một ô tô con màu bạc (BKS 30X-8498) chạy hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông với tốc độ nhanh, đâm thẳng vào ba xe.
Hậu quả, ông Thuật (nằm nghỉ trên chiếc xe ba bánh đầu tiên) bị chết ngay tại chỗ. Ông Nam (xe ba bánh kế tiếp) và người phụ nữ bán vải bị thương nặng. Phần đầu chiếc xe ô tô bị biến dạng, hai xe ba bánh hư hỏng nặng.
Cũng theo phản ánh của người dân, lái xe ô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để giải tỏa ùn tắc, đưa hai người bị thương đi cấp cứu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Tuấn Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét