Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Cần Thơ: lở đất sát chân cầu Rạch Cam


TTO - Rạng sáng 4-6, lở đất lại tiếp tục xảy ra tại khu vực chợ Rạch Cam (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và đang có xu hướng diễn biến phức tạp.
Có mặt tại hiện trường sáng 4-6, chúng tôi nhận thấy lở đất đang tiến sát mố cầu Rạch Cam và làm dạt hẳn khối kè tạm ra khu vực mé sông. Trong khi đó ở trên bờ, một số đường nứt răng cưa vẫn đang xuất hiện.
Lở đất xảy ra rạng sáng 4-6 đã tiến sát và đe dọa trực tiếp mố cầu Rạch Cam - Ảnh: T. Xuân
Bờ kè tạm mới làm xong cách đây vài ngày đã dạt hẳn ra khu vực mé sông mà theo lời ông Nguyễn Tấn Dược - chủ tịch UBND quận Bình Thủy - là chưa đạt yêu cầu - Ảnh: T. Xuân
Tại khu vực lở đất, một số vết nứt răng cưa mới đang xuất hiện - Ảnh: T. Xuân
Hiện ngành chức năng đã khoanh vùng khu vực sạt lở 50m từ vị trí mố cầu Rạch Cam đến cuối khu vực chợ, đồng thời cấm ôtô chạy qua cầu.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, một số ôtô vẫn lén lút qua cầu, nhất là vào ban đêm.
Ông Nguyễn Tấn Dược - chủ tịch UBND quận Bình Thủy - đã đến trực tiếp hiện trường kiểm tra, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến lở đất.
Ông cũng cho biết đã đề nghị Sở Giao thông vận tải Cần Thơ khẩn trương sửa chữa, gia cố ngay mố cầu.
Trước diễn biến phức tạp của dòng chảy, ông Dược nói chưa thể lường hết nguy cơ lở tiếp theo có thể xảy ra tại khu vực cầu và chợ Rạch Cam.
Trước đó, vụ lở đất nghiêm trọng một đoạn dài khoảng 40m hôm 9-5 tại khu vực này đã làm 2 người chết thảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét