Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Trật tự phường lại xông ra đường chặn xe vi phạm


May 19, '11 3:49 PM
for everyone
Thứ năm, 19/5/2011, 15:06 GMT+7Sáng 19/5, một trật tự phường liên tục xông ra giữa đường Yên Phụ (Hà Nội) để chặn xe và kiểm tra giấy tờ của người vi phạm, trong khi hai cảnh sát ngồi trong ôtô xử phạt.> Dân phòng 'nhiệt tình' chặn xe người vi phạm giao thông Mỗi khi thấy người vi phạm giao thông, nhân viên trật tự phường này lại xông ra, giơ gậy yêu cầu dừng xe... ... và dắt người vi phạm vào lề đường. Không những thế, trật tự viên này còn yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra... ... rồi mang giấy tờ về phía xe cho hai công an ngồi bên trong. Khi xử lý, công an ngồi trong xe còn người vi phạm đứng bên ngoài. Khi được hỏi về chức năng của trật tự phường, một trung tá công an khẳng định lực lượng không sai khi chặn xe, kiểm tra giấy tờ của người vi phạm vì họ đang "hỗ trợ lực lượng chức năng". Vài phút sau khi bị chụp hình, 2 trật tự phường và hai công an lái xe đi trong khi chưa giải quyết hết các trường hợp vi phạm.Trước đó, trao đổi với VnExpress.net, Thượng tá Trần Sơn, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định, dân phòng tự ý dừng xe người đi đường là sai phạm. Theo ông Sơn, lực lượng dân phòng chỉ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Khi phát hiện người vi phạm luật giao thông, lực lượng này phải báo cáo cảnh sát giao thông để xử lý, không được tự ý dừng xe.Khánh Chi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét