Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Giải Tán Đảng CS Việt Nam

  1.   
     

    Chúng ta phải "Xuống Đường" giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam:

    -Đảng CS thành lập Vương Triều Đỏ chấp chánh, cha truyền con nối của 2 giòng tộc Hồ (Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh) Phan (Phan Đình Khải, Phan Đình Đống, Phan Đình Dinh - Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Đinh Đức Thiện). Bộ Chính Trị thao túng bởi hai họ và băng đảng. Cứ 4 năm chúng bổ nhiệm anh em con cháu nội ngoại bên vợ bên chồng vào các vị trí cấp Đảng Ủy quan trọng trong guồng máy từ Nam ra Bắc, chúng ta bị họ lường gạt cho là "Dân Cử Dân Chủ".
    -Đảng CS cam tâm nô lệ ngọai ban, lấy lý do "Thống Nhất" đất nước dâng "Hoàng Sa" rồi ngày nay
    "Trường Sa"cho Trung quốc. Bán Tây Nguyên, Rừng đầu nguồn cho Trung quốc. Cho Trung quốc ưu tiên khai thác tài nguyên khoáng sản cả nước. Chúng ta có đủ bằng chứng, nhân chứng: Năm 1974 Phạm văn Đồng ký lệnh dâng Hoàng Sa, ngày nay Nông Đức Mạnh (nhận hối lộ 300 triệu đô la) , Nguyễn Tấn Dủng (nhận 150 triệu đô la) bán Tây Nguyên cho Trung quốc (Tài liệu từ vụ Wikileads).
    Đảng CS Việt Nam 66 năm qua luôn dùng chính sách "Diệt chủng, Giết lầm hơn thả lầm" áp dụng triệt để tận diệt: "Các đảng phái chính trị đối lập như: Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quang Phục Hội, Địa chủ, Quân cán chính Việt nam thuộc Pháp, miền Nam, tư sản, địa chủ, tiểu tư sản trí thức ... những công dân hạng hai, gia đình cũng như bản thân phải bị kiếp đọa đài cưởng bức lao động đói rét cho đến chết", theo khẩu hiệu đỉnh cao trí tuệ của Đảng: "Học Tập Tốt Lao Động tốt theo gương Bác; Lấy sức người biến sỏi đá thành cơm" trong trại cải tạo hay trên các công trường, khu "Kinh Tế Mới". Hơn triệu đồng bào đã bỏ mình oan nghiệt. Đảng giết người không phân biệt thù địch, Vỏ Nguyên Giáp trước khi chết, ông ta hối hận vì cưởng bức hàng trăm ngàn bộ đội trẻ bỏ mình oan uổng nơi chiến trường miền Nam, ông ta sợ chết xuống âm phủ gặp Bác Hồ, nên ông yêu cầu rước Thầy Bát Nhả bên Pháp về làm lể cầu siêu cho cho trăm ngàn hồn linh bị chết tức tưởi. Đảng viên bây giờ rất sợ chết xuống địa ngục, nên cả đồng chí Lê Khả Phiêu cựu Tổng bí thư, thờ hình Phật cao trên hình Bác.
    -Đảng CS đã đưa dân tộc Việt nam xuống hố, biến quốc gia chúng ta thành thuộc địa Trung quốc. Tại sao các vị lảnh đạo Đảng CS Việt Nam, phải đổi họ, con cháu không dám nhìn cha mẹ ông bà tổ tiên và ngược lại, phải chăng tiền nhân của họ là kẻ bán nước, nô dịch ngoại ban. muốn bảo vệ gia tộc nên làm vậy. Người mang họ Nông , họ Nguyễn, họ Đinh, họ Lê, họ Mai, họ Tô, Phạm, Phan trong bộ chính trị, làm lảnh tụ quốc gia, con không nhìn cha, cha không nhìn con, không nhìn nhận giòng họ, không dám nói với ai bản thân ta từ đâu mà ra. Ai cũng thấy cả guồng máy của Đảng đa số Cán bộ Đảng viên cấp lảnh đạo hành xử như cường hào ác bá, tham quan, tham ô, đồi trụy, vô
    giáo dục, không biết đạo làm người. Bằng chứng các chính sách của Đảng không cướp đất thì cướp nhà. không cướp của thì cướp tiền. Đảng CS là vậy, họ sẽ đưa đất nước về đâu? Đạo lý luân thường ở đâu? Đó là lý do tại sao người Việt Nam ngày hôm nay sống với Cộng sản con người trở nên thiếu nhân cách, thiếu đạo đức làm người. XHCN: Xuống Hố Cả Nước, Xắp Hàng Cả Ngày, Xạo Hết Chổ Nói. Lảnh tụ con không nhận cha, nhận giòng họ thì hại dân bán nước là điều chắc chắn.
    -Đảng CS 66 năm qua đài đọa dân tộc trong tận cùng lạc hậu. Cải cách ruộng đất, Đấu tố, Cách mạng Nhân Văn Giai Phẩm, Học tập Cải tạo, Đánh Tư sản mại bản, Kinh Tế mới, Thanh Niên Xung phong, Đổi tiền, Hợp tác xả, Hộ khẩu, Sổ Mua lương thực, Bao cấp, Mở cửa, Tập đoàn khai thác, Khu chế xuất, Khu Công nghiệp ... những chính sách ưu việt của Đảng, tắm máu dân tộc, cướp của, cướp đất, vừa ăn cướp vừa la làng. Đảng CS dùng chánh sách "Diệt chủng" đối với:" Địa chủ, Tư sản Dân tộc, thành phần chống đối ngoài Bắc, Sỉ quan Cán chính, Tư sản, Tiểu Tư sản và gia đình miền Nam". Lảnh tụ không kể nguồn gốc làm sao có tính người.....!!!
    -Trong 26 năm mở cửa, Đảng CS trở thành trùm băng đảng tội phạm. Bất chấp mọi thủ đoạn, không có
    tình người: bán đưa công nhân ra nước ngoài lao động không cần điều kiện đảm bảo, các nử công nhân rơi vào tình cảnh phải bán thân, nô lệ tình dục, bỏ mạng xứ xa. Chỉ có XHCN Việt nam người ta mang con đi bán làm cô dâu xứ Hàn, Đài loan, Trung quốc ...không cần biết con cái mình sẽ ra sao, sống chết thế nào? . Chỉ có XHCN Việt nam người ta mang trẻ con đi bán làm mãi dâm ở Cam bốt, Thái lan. Chỉ có XHCN Việt nam, vài trăm ngàn đồng tiền phạt giao thông Công an đánh chết người. Lảnh tụ ra sao thuộc hạ cũng như vậy !!!
    -Đảng CS Việt nam một tổ chức chính trị độc tôn cai trị nên các chính sách, chỉ thị hành động điều coi
    thường quần chúng nhân dân, luôn tỏ ra Đảng "Ưu việt". Đảng kháng chiến 30 năm, không được đi học thì làm sao có trình độ học vấn kiến thức để lèo lái dân tộc, cần gì bài vẻ một chính sách giáo dục "bổ túc" thục lùi, không có kiến thức sơ cấp mà có bằng tiến sỉ, bác sỉ, chi cho lắm chuyện nực cười, thậm chí mua bằng giả (chỉ tờ giấy lộn "Tiến sỉ" mua 15000 đô la)mà cả 30 ngài ngài Tỉnh Ủy Cử nhân cũng không biết là giả, thiệt là hại dân hại nước, tốn tiền thuế của dân. Chuyện đổ bể các ngài trơ mặt mốc ra cười trừ, Đảng mất toi gần 500000 đô la. Cán bộ Đảng viên và gia đình chế độ ưu đải bảo hiểm Y tế, không có một ai dám đem thân vào các bệnh viện của Đảng, nào BV 30 tháng 4, nào BV 19 tháng 5, chính miệng các Đảng viên la to: vào là chết, làm sao sống nổi với các Bác sỉ tự phong, bổ túc. Không lẻ thế hệ sau cũng phải chung số phận với các đồng chí mới được hay sao? Đất nước phát triển mà công nhân tay nghề kiếm không ra, các Công ty ngoại quốc phải mướn người nước ngoài vô, thiệt là khóc cũng không ra lời? Một XHCN mua quan bán chức, mua bằng cấp bất chấp thiệt giả, với chính sách giáo dục bởi các người có trình độ như vậy đất nước sẽ ra sao?? Lảnh tụ sao thì đàn em như vậy !!!
    -Đảng CS Việt nam hô hào đổi mới tận gốc, chống tham ô hối lộ tận rể. PU18, Đại lộ Đông Tây kẹt đồng tiền ngoại viện Nhật bản nên đem ra xử làm trò. Nay Vinasin các ngài chia nhau bỏ túi 4,5 tỷ đô la nên xử bỏ qua. Dùng luật rừng từ Bộ Chính Trị tuyên án các Cán bộ Đảng viên đều có sai xót ...nên ...bỏ qua. Đúng là xài luật rừng của bọn vô lại không biết gốc cội nguồn, bán nước 5% thu nhập quốc gia chia nhau ... chuyện nhỏ mà. Coi thường người dân quá mức, xúc phạm người dân quá độ. Lảnh tụ như vậy mà dân Việt nam ta còn tôn thờ sao?
    Đảng CS Việt nam chỉ có công lớn duy nhất : "Thống Nhất Đất Nước". Nhưng thống nhất Việt nam thành thuộc địa của Trung quốc!!!
  2. Thanks Loncao Pty/Ltd thanked for this post.
    Like Loncao Pty/Ltd liked this post.
  3. #2
    Loncao Pty/Ltd is offline Thành Viên

    Join Date
    24-03-2011
    Posts
    35
    Post Thanks / Like
    -90 years or 900 years-

    WE WILL ALWAYS REMEMBER
    Vietnamese communist surrendered our motherland from Nam Quan gate to Bản-Giốc waterfalls to China

Thread Information

There are currently 19 users browsing this thread. (1 members and 18 guests)
  1. vietnamconghoa1102

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 22-04-2011, 11:47 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 10-04-2011, 05:23 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 30-12-2010, 10:38 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: 09-11-2010, 11:57 AM
  5. Replies: 14
    Last Post: 18-09-2010, 01:41 AM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét