Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Cựu cảnh sát bắn chết con nợ


Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
abcVietNamHinhChuSViệt Cộng: BÌNH DƯƠNG (VTC) - Vụ án mạng xảy ra tại thành phố Bình Dương nhắm vào giám đốc công ty Lan Thảo, Phan Văn Lan, gần đến chỗ kết thúc.
Cơ quan điều tra tìm ra thủ phạm là Dương Hoàng Dũng, biệt hiệu Dũng “ben,” cựu cảnh sát hình sự.
Dũng đã bắn một phát súng lục vào người ông Phan Văn Lan khiến ông này gục chết tại trụ sở công ty.
Vụ án mạng này đã làm xôn xao dư luận Bình Dương cách nay mấy hôm, xuất phát từ mâu thuẫn trong vụ mua bán đất đai giữa ông Phan Văn Lan và ông Phạm Tuấn Thành.
Ông Phạm Tuấn Thành đưa băng nhóm côn đồ 17 người do Dũng “ben” cầm đầu đến quậy phá trụ sở công ty của ông Phan Văn Lan và cuối cùng đã dùng súng bắn chết ông này, khiến vợ và em trai của ông Lan phải bỏ chạy trối chết để bảo toàn mạng sống.
Sáng ngày 14 tháng 5, công an Bình Dương chính thức công bố danh tính thủ phạm gây ra cái chết cho ông Phan Văn Lan.
Ông Dương Tuấn Thành đã đầu thú tại quận 1 Sài Gòn còn Dũng “ben” hiện đang tại đào. (PL)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét